Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Điện Biên Phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng thành kính dâng hương tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân vô hạn, ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu, hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình trên mảnh đất Điện Biên Phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 6/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã dâng hương viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang A1 ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Cùng tham dự lễ viếng có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương...

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, tiến hành trận quyết chiến quyết thắng Điện Biên Phủ.

Với lòng quả cảm, tinh thần anh dũng hy sinh, qua suốt 56 ngày đêm "khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn," các anh hùng, liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu."

Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt - "Một dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử dân tộc ta.

Được xây dựng năm 1958 và nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia A1 cách điểm di tích lịch sử đồi A1 khoảng 100m về phía nam, là nơi yên nghỉ của 644 chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng và Đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân vô hạn, ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để giành lại độc lập, tự do của Tổ quốc; để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang. Tổ quốc và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

Dự kiến trong hai ngày 6-7/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự nhiều hoạt động quan trọng trong chương trình kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ sẽ dự và đọc diễn văn tại Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được tổ chức sáng 7/5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến, triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

null