Pleiku tăng cường đối thoại để tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong tháng 9 và tháng 10-2023, Thường trực Thành ủy Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức 2 buổi đối thoại với hội viên phụ nữ và cựu chiến binh (CCB). Thông qua đối thoại, lãnh đạo thành phố đã kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở.

Ngày 13-10 vừa qua, Thường trực Thành ủy Pleiku đã có buổi đối thoại với hơn 100 cán bộ, hội viên CCB. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các đại biểu đã nêu 27 ý kiến tập trung vào các vấn đề: giải quyết chế độ chính sách; đạo đức, trách nhiệm của cán bộ trong thực thi công vụ; công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng; tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh; cần đầu tư nâng cấp một số tuyến đường; vấn đề cây xanh đô thị và vệ sinh môi trường...

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: M.N

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: M.N

Bà Nguyễn Minh Trí-Chi hội trưởng Chi hội CCB tổ 4 (phường Đống Đa) kiến nghị: “Một số hội viên bị thương khi tham gia chiến đấu tại Lào, Campuchia nhưng mất giấy tờ không làm được hồ sơ. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn”.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố cho biết: Hiện nay có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người làm nhiệm vụ tại Lào và Campuchia, tùy trường hợp cụ thể mà có yêu cầu thủ tục giấy tờ khác nhau. Do đó, hội viên CCB có nhu cầu cần liên hệ trực tiếp với công chức lao động-thương binh và xã hội cấp xã hoặc Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố để được hướng dẫn cụ thể.

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Xuân-hội viên CCB tổ 6 (phường Trà Bá) đề nghị thành phố phối hợp với các tổ chức Đảng trong quân đội để quản lý đảng viên khi ra quân về địa phương. Bởi lẽ, có trường hợp chi bộ khu dân cư tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng nhưng không có đảng viên. Sau đó, chi bộ buộc phải làm thủ tục xóa tên.

Bà Nguyễn Minh Trí-Chi hội trưởng Chi hội CCB tổ 4 (phường Đống Đa) tham gia ý kiến về giải quyết chế độ chính sách. Ảnh: A.H

Bà Nguyễn Minh Trí-Chi hội trưởng Chi hội CCB tổ 4 (phường Đống Đa) tham gia ý kiến về giải quyết chế độ chính sách. Ảnh: A.H

Về vấn đề này, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Lê Thị Kim Oanh thông tin: Đảng viên là hội viên CCB hiện chiếm 23% số đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố. Hàng năm, Đảng bộ thành phố tiếp nhận khoảng 450 đảng viên chuyển về sinh hoạt, trong đó, hơn 22% đảng viên là bộ đội xuất ngũ, nghỉ hưu, phục viên. Hầu hết số đảng viên này thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng đảng viên xin ra khỏi Đảng, bị xóa tên trong danh sách đảng viên.

Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã có văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Thành ủy cũng đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của thành phố và các xã, phường phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm đào tạo, bố trí việc làm, thực hiện các chính sách, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế ngay tại địa phương.

Tại buổi đối thoại, 21/27 ý kiến của hội viên CCB đã được đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng của thành phố trả lời cụ thể. Những ý kiến còn lại, Thường trực Thành ủy giao các cơ quan chức năng và đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, sớm trả lời thỏa đáng.

Trước đó, tại buổi đối thoại giữa Thường trực Thành ủy và hội viên phụ nữ ngày 28-9, đại diện các ban, ngành, đoàn thể đã trả lời 25/25 ý kiến xoay quanh các nhóm vấn đề: giải pháp hỗ trợ phong trào khởi nghiệp của phụ nữ; cơ chế chính sách cho cán bộ nữ người dân tộc thiểu số; giải pháp hạn chế tình trạng tảo hôn tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số; giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội; công tác đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ...

Giải đáp thắc mắc của bà Trần Thị Bé-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 1 (phường Hội Thương) về việc thành phố có giải pháp gì để hỗ trợ triển khai Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Trần Tấn Quang cho hay: Hàng năm, UBND thành phố triển khai thực hiện các chương trình khuyến nông, dự án khoa học công nghệ, trong đó có nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới; tổ chức các lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp.

Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với UBND xã, phường đăng ký cho hội viên tham gia các mô hình của chương trình khuyến nông, dự án khoa học và công nghệ, các lớp tập huấn kiến thức về sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ. Đồng thời, Hội cần phối hợp với Phòng Kinh tế để được hướng dẫn, đăng ký sản phẩm của hội viên lên các sàn thương mại điện tử, góp phần quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Quang cảnh buổi đối thoại giữa Thường trực Thành ủy Pleiku với cán bộ, hội viên cựu chiến binh. Ảnh: A.H

Quang cảnh buổi đối thoại giữa Thường trực Thành ủy Pleiku với cán bộ, hội viên cựu chiến binh. Ảnh: A.H

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Duy Thuân nhấn mạnh: Các ý kiến đều chính đáng, thiết thực. Do đó, các cơ quan, ban, ngành của thành phố cần tiếp thu, nghiên cứu đề xuất giải pháp giải quyết thỏa đáng. Trên cơ sở các ý kiến đã được giải đáp, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội CCB thành phố tiếp thu, xem đây là cơ sở thực tiễn để các cấp Hội đề ra hoạt động phù hợp; phối hợp với các ban, ngành chức năng kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến hoạt động của các cấp Hội và cán bộ, hội viên.

Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân đề nghị các cấp Hội Phụ nữ, Hội CCB tiếp tục đề ra giải pháp xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; tiếp tục thực hiện tốt 3 nghị quyết, 1 chương trình trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định. Phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, hội viên, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu, uy tín của tổ chức Hội để phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các hộ gia đình, cá nhân đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng thành phố ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

(GLO)- Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với 9 xã phía Tây tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”.

Quang cảnh kỳ họp thứ I

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI

(GLO)- Sáng 6-4, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Ia Ly, Ia Phí, Ia Khươl, Chư Păh vào ngày 5-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng.

Hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Gia Lai hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm

(GLO)- Sáng 3-4, Ban chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì phiên họp.

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

null