Pleiku: Tai nạn giữa xe khách và xe tải, 4 người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 17-6, tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Lê Hồng Phong (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe khách BKS 81B-003.55 và xe tải BKS 81L-2766.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Huỳnh Mi
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Huỳnh Mi

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, xe khách do anh Trần Nhật Anh (SN 1986, trú tại huyện Kbang) điều khiển theo hướng đường Lê Hồng Phong đến đường Lý Thái Tổ thì va chạm với xe tải do anh Phạm Văn Tuệ (SN 1987, trú tại tỉnh Kon Tum) điều khiển hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng đi đường Trần Phú. Cú va chạm mạnh đã khiến xe khách bị văng xa khoảng 10 m, 4 người trên xe khách bị thương và đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Cả 2 xe đều bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Huỳnh Mi
Cả 2 xe đều bị hư hỏng nặng. Ảnh: Huỳnh Mi



Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Danh sách 4 người bị thương gồm:

1. Đặng Thị Châu (SN 1955, trú tại xã Hà Tam, huyện Đak Pơ).

2. Lê Thị Kiều (SN 1945, trú tại xã An Thành, huyện Đak Pơ)

3. Nguyễn Sỹ Duy (SN 1995, trú tại huyện Kbang)

4. Nguyễn Thị Phẩm (SN 1953, trú tại thôn 4 xã An Thành, huyện Đak Pơ)

Hiện trường vụ tai nạn

HÀ PHƯƠNG
 

Pleiku: Tai nạn giữa xe khách và xe tải, 4 người bị thương ảnh 3
 

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.