Pleiku: Sôi động thị trường thực phẩm, hoa quả cúng rằm tháng Giêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với quan niệm “Lễ cả năm không bằng cúng rằm tháng Giêng”, nhiều gia đình ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã sắm sửa lễ vật dâng cúng tổ tiên. Theo đó, thị trường thực phẩm, hoa quả cũng trở nên sôi động, sức tiêu thụ tăng mạnh.

Giá trái cây hầu hết chỉ tăng giá nhẹ so với mấy ngày trước đó. Ảnh: Vũ Thảo
Giá trái cây hầu hết chỉ tăng giá nhẹ so với mấy ngày trước đó. Ảnh: Vũ Thảo

Mặt hàng hoa quả dồi dào

Theo ghi nhận của P.V, sức mua các mặt hàng hoa quả trong ngày 13 và 14 tháng Giêng tăng mạnh. Bà Phạm Thị Phước-tiểu thương chợ đêm Pleiku-cho biết: “Thường thì giá cả các loại trái cây vào dịp rằm tháng Giêng tăng rất mạnh. Tuy nhiên, năm nay do nguồn cung dồi dào nên giá chỉ tăng nhẹ, tập trung vào một số loại phổ biến như: mãng cầu, táo, xoài, bưởi”.

Khảo sát tại một số chợ ở Pleiku cho thấy, mãng cầu có giá 60-70 ngàn đồng/kg, bưởi 50 ngàn đồng/kg, xoài 40-50 ngàn đồng/kg, táo 85 ngàn đồng/kg, thanh long 35 ngàn đồng/kg, dưa lưới 75 ngàn đồng/kg… Giá các loại trái cây tăng 5-10 ngàn đồng/kg so với mấy ngày trước.

Tương tự, sức mua và giá hoa cũng tăng. Theo đó, hoa lay ơn có giá 30-35 ngàn đồng/bó (tăng 5 ngàn đồng/bó), hoa cúc lưới 45-60 ngàn đồng/bó (tăng 5 ngàn đồng/bó), hoa ly ly 120-140 ngàn đồng/bó (tăng 10 ngàn đồng/bó)…

Theo chị Mai Diệp Uyên-tiểu thương chợ đêm Pleiku-chia sẻ: “Lượng hoa bán ra dịp rằm tháng Giêng tăng gấp đôi so với các ngày rằm khác trong năm. Để chuẩn bị hàng phục vụ khách, tôi đã gọi điện đặt hoa từ những ngày trước đó”.

Dịch vụ mâm cúng chay đắt hàng

Anh Lê Trọng Phú (tổ 3, phường Ia Kring, TP. Pleiku) chia sẻ: “Mọi năm, vào dịp rằm tháng Giêng, gia đình tôi mua rau, củ, quả về nấu cỗ chay để cúng tổ tiên, ông bà. Năm nay, tôi đặt mua của người quen trên mạng xã hội 1 mâm cúng gồm chè, xôi, bánh ít và các món chay. Việc đặt mua như vậy đắt hơn tự nấu, nhưng được cái đỡ mất thời gian mà món ăn lại đa dạng và ngon. Đây thực sự là giải pháp cho những gia đình bận rộn”.

Dịch vụ mâm cúng chay rất đắt hàng dịp rằm tháng Giêng. Ảnh: Vũ Thảo
Dịch vụ mâm cúng chay rất đắt hàng dịp rằm tháng Giêng. Ảnh: Vũ Thảo

Chính vì sự tiện lợi mà dịch vụ này khá đắt khách. Chị Bùi Thị Thơm-nhân viên quán cơm chay An Bình (49 Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku) cho biết: Bên cạnh phục vụ trực tiếp, quán triển khai dịch vụ đặt hàng nấu mâm cúng. Dựa trên thực đơn sẵn có của quán, khách hàng chỉ cần gọi điện đặt hàng và sẽ có shipper giao tận nhà. Thông thường, 1 mâm cúng có đầy đủ các món như: xào, chiên, trộn, canh... Giá cả tùy thuộc vào số lượng món khách đặt”.

Trong khi đó, tại nhiều quán chay khác, lượng khách đặt hàng khá đông với giá mâm cúng dao động 150-200 ngàn đồng. Không chỉ có dịch vụ đặt mâm cúng với các món ăn đa dạng, nhiều quán còn có thực đơn tiệc chay gồm nhiều món hấp dẫn như: lẩu nấm, canh rong biển, bánh canh, bún chả, mì quảng, mì xào giòn, bánh xèo… nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tỏ ra khá hài lòng với dịch vụ đặt mâm cúng chay, chị Lê Thị Bích Liễu (tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cho hay: “Đúng là thời đại 4.0, mâm cúng chay được các quán gửi toàn bộ thực đơn kèm hình ảnh qua Zalo nên rất dễ chọn”.

VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null