Phú Yên: Phát hiện nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên phát hiện nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn tỉnh này.  

Gỗ lậu đang được tạm giữ tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh ẢNH: ĐỨC HUY
Gỗ lậu đang được tạm giữ tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh ẢNH: ĐỨC HUY

Lâm tặc dùng trâu kéo gỗ từ lòng hồ thủy điện Sông Hinh lên nương rẫy

Ngày 10.9, ông Nguyễn Văn Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh (Phú Yên), cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng truy tìm và xử lý các nghi can vận chuyển trái phép hơn 11 m3 gỗ nhóm 3.

Cộ kéo gỗ mà lâm tặc bỏ lại tại khu vực phát hiện gỗ lậu ẢNH: ĐỨC HUY
Cộ kéo gỗ mà lâm tặc bỏ lại tại khu vực phát hiện gỗ lậu ẢNH: ĐỨC HUY
Theo ông Toàn, trong quá trình Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh tuần tra, kiểm soát thì phát hiện có dấu hiệu của vận chuyển gỗ. Kết quả xác minh cho thấy lâm tặc đã dùng trâu kéo gỗ từ khu vực lòng hồ thủy điện Sông Hinh lên các nương rẫy của người dân, sau đó chờ thời điểm thuận lợi để vận chuyển đi tiêu thụ. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, những người này đã kịp tẩu thoát.
Mở rộng tìm kiếm cho thấy nhiều súc gỗ còn sót lại dưới lòng hồ. Toàn bộ số gỗ và vật chứng là các cộ kéo gỗ đã được đưa về Trạm của Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Hinh chờ xử lý theo quy định của phát luật.

Lực lượng chức năng đo đặc số gỗ lậu vận chuyển trên xe tải ẢNH: ĐỨC HUY
Lực lượng chức năng đo đặc số gỗ lậu vận chuyển trên xe tải ẢNH: ĐỨC HUY
Xử phạt một người 220 triệu đồng vì vận chuyển gỗ lậu
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Yên) phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên phát hiện xe tải do ông Lương Tấn Hậu (ở xã Sơn Giang, H.Sông Hinh) điều khiển đang dừng đỗ bên đường tại khu phố 1, phường Phú Lâm, TP.Tuy Hòa có dấu hiệu chở gỗ lậu.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 11 khúc gỗ ké tròn có khối lượng hơn 10 m3 thuộc nhóm 5. Toàn bộ số gỗ này không có hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định, vì thế, UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt hành chính 220 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số gỗ trên.
Theo Đức Huy (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null