Phú Thiện quan tâm chăm lo Tết cho người dân ở khu cách ly tập trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm nay, nhiều người dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phải đón Tết trong các khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, họ đều cảm thấy ấm lòng bởi sự quan tâm chăm lo của chính quyền địa phương và cả cộng đồng. 
Lãnh đạo huyện Phú Thiện tặng quà Tết cho người dân tại khu vực cách ly tập trung. Ảnh: Hà Phương
Lãnh đạo huyện Phú Thiện tặng quà Tết cho người dân tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Hà Phương
Ông Trịnh Văn Sang-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện-cho biết: Hiện trên địa bàn huyện có 3 khu cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; Trường THCS Dân tộc nội trú; trụ sở Ban Y tế dự phòng huyện. Tại những nơi này hiện có hơn 200 công dân đang cách ly tập trung.
Nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở các khu cách ly tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 9-2-2021 về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch Covid-19 trong 5 ngày Tết Tân Sửu 2021. Theo đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 160 ngàn đồng/ngày/người đang thực hiện cách ly y tế tập trung. Ngoài ra, UBND huyện đã xuất thêm kinh phí để tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần người dân tại các khu cách ly và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch của huyện. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm... đã vận động, quyên góp hơn 200 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm để gửi tới cán bộ, chiến sĩ, người dân tại những khu cách ly, khu vực bị phong tỏa. 
Lực lượng chức năng chốt chặn tại các chốt đường biên giáp ranh. Ảnh: Hà Phương
Lực lượng chức năng tham gia chốt chặn phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Hà Phương
Đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện, chị Phạm Thị Ngọc Huyền (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) kể, hàng ngày, chị cùng mọi người ở đây được cán bộ y tế thăm khám sức khỏe; được chăm lo ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, hợp vệ sinh; được tuyên truyền, hướng dẫn giữ đúng khoảng cách và thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, vệ sinh nơi ở... để khu vực cách ly đảm bảo an toàn.
"Nhân dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi được lãnh đạo huyện đến thăm, động viên. Khẩu phần ăn có đầy đủ các món truyền thống của ngày Tết như: bánh chưng, dưa kiệu, chả lụa... Chúng tôi ở đây rất yên tâm và thoải mái, chỉ mong những lần xét nghiệm sau đều cho kết quả âm tính để sớm trở về gia đình”-chị Huyền cho hay.
Lực lượng đoàn viên thanh niên nấu hàng trăm khẩu phần ăn để tặng cho người dân tại khu vực cách ly. Ảnh: Hà Phương
Lực lượng đoàn viên, thanh niên nấu hàng trăm khẩu phần ăn để tặng người dân tại khu vực cách ly. Ảnh: Hà Phương
Tại buôn Sô Ma Rơng (xã Ia Peng)-nơi ghi nhận ca dương tính với SASR-CoV-2 và đang thực hiện phong tỏa, công tác chăm lo Tết cho người dân được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của xã quan tâm.
Ông Lê Đình Hinh-Bí thư Đảng ủy xã-cho biết: “Nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, xã đã cấp phát 1,5 tấn gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong buôn. Hộ nghèo được nhận 20 kg, hộ cận nghèo nhận 10 kg. Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã đã tặng 226 phần quà cho 226 hộ trong buôn; Công an huyện tặng 1,2 tấn gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tặng 10 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo. Ngoài ra, hàng ngày, người dân trong khu phong tỏa đều được xã cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm như gạo, rau xanh...”.
Nhiều người dân rất phấn khởi trước sự quan tâm của các cấp, các ngành; chấp hành tốt các quy định về phòng-chống dịch của Bộ Y tế và của chính quyền địa phương. Các gia đình có người thân phải cách ly y tế tập trung cũng rất yên tâm. Tất cả đều vững tin cùng cộng đồng sớm đẩy lùi dịch Covid-19.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null