Phú Thiện gọi hỏi, răn đe thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Từ đầu năm đến nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến tận cơ sở, nhất là các thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) giảm dần qua các tháng.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an huyện Phú Thiện đã tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ tại các thôn, làng trên địa bàn.

Đội phối hợp rà soát các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông để gọi răn đe, tuyên truyền cá biệt. Ảnh: Q.T

Đội phối hợp rà soát các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông để gọi răn đe, tuyên truyền cá biệt. Ảnh: Q.T

Đặc biệt, qua rà soát, nắm thông tin, Đội đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn triệu tập các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, chạy xe với tốc độ cao, chở 3 chở 4 lưu thông trên quốc lộ 25 vào ban đêm lên trụ sở đơn vị làm việc. Sau khi tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ, hệ lụy đằng sau các vụ tai nạn giao thông, lực lượng công an đã yêu cầu các thanh thiếu niên này ký cam kết không tái phạm.

Điển hình như trong các ngày 28 và 29-3, Đội đã phối hợp với Công an xã các xã: Ia Sol, Ayun Hạ, Chrôh Pơnan xuống tận thôn, làng để gặp gỡ các thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm khi tham gia giao thông cũng như có khả năng vi phạm cao.

Tại đây, các thanh thiếu niên và gia đình ký cam kết không vi phạm hoặc không giao xe cho người chưa đủ tuổi tham gia giao thông.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền cả tập trung và riêng lẻ, ý thức của người dân, nhất là người dân tộc thiểu số trên địa bàn từng bước được nâng lên. Số vụ tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay giảm dần qua các tháng. Cụ thể như trong tháng 3, trên địa bàn xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, so với tháng trước giảm 3 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương.

Đại úy Trần Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an huyện Phú Thiện-cho biết: Thời gian tới, Đội tiếp tục phối hợp với hệ thống chính trị tại các thôn, làng, tổ dân phố đi tới từng hộ để trực tiếp tuyên truyền đến từng hộ. Đồng thời cũng yêu cầu, động viên đại diện gia đình ký cam kết tuyên truyền cho con em chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Cùng với đó, phối hợp với công an các xã, thị trấn yêu cầu các cơ sở sửa chữa, độ chế phương tiện xe mô tô ký cam kết không mua bán các phương tiện không rõ nguồn gốc, không độ xe, lắp các bộ phận giảm thanh vượt quá quy chuẩn của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null