Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân ở TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 26-1, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết  Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại các đơn vị, cá nhân trên địa bàn TP. Pleiku.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải; Sở Khoa học-Công nghệ. Theo đó, đoàn đến thăm Tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku. Đây là đơn vị trực thuộc Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân. Tiểu đoàn có chức năng bảo đảm đường băng, sân đỗ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu của Không quân; phục vụ tốt các nhiệm vụ bay, bay chuyên cơ của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đoàn công tác đã đến chúc Tết tại Tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Đoàn công tác đã đến chúc Tết tại Tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Tiểu đoàn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động dân vận tại các xã, phường của TP. Pleiku như: Đống Đa, Yên Thế, Biển Hồ, Trà Đa…để hỗ trợ người dân trong xây dựng nông thôn mới cũng như thắt chặt tinh thần đoàn kết quân-dân.

Tại đây, đồng chí Trương Văn Đạt đã gửi lời chúc sức khỏe đến các cán bộ, chiến sĩ cũng như thân nhân các gia đình nhân dịp Tết đến, Xuân về. Đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng và ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân. Qua đó làm tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết bà H'Ngia-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Văn Ngọc

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết bà H'Ngia-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Văn Ngọc

Sáng cùng ngày, đoàn đã đến thăm bà H’Ngia-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Hồng Nam-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; gia đình ông Huỳnh Hưng Thạnh-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Rơ Châm Phớt-nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;

Đại diện đoàn công tác, đồng chí Trương Văn Đạt đã thông tin sơ lược tình hình phát triển kinh tế-xã hội, những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm qua. Đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước những công lao, đóng góp cho tỉnh của các vị nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình, mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Gia Lai cũng như đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.