Phổ biến kiến thức pháp luật cho 300 phụ nữ dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 7 đến 11-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 300 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Ia Băng (huyện Đak Đoa), xã Đak Kơ Ning (huyện Kông Chro), xã Dun (huyện Chư Sê).

Nội dung các buổi tuyên truyền tập trung phổ biến về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng-chống bạo lực gia đình; các văn bản quy định liên quan vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tại chương trình, các báo cáo viên đã đưa nhiều ví dụ cụ thể xảy ra tại địa phương trong thời gian qua để chị em dễ dàng nắm bắt, nhất là các vụ việc liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em… Qua đó, rút ra cách ứng xử, xử lý tình huống phù hợp.

Quang cảnh lớp tập huấn tại xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro. Ảnh: Minh Vy

Quang cảnh lớp tập huấn tại xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro. Ảnh: Minh Vy

Ngoài ra, chị em còn được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng-chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Khi xảy ra sự việc cần lên tiếng và hành động, nhất là kịp thời tìm đến cơ quan chuyên môn, các cấp Hội Phụ nữ để được tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ.

Thông qua các buổi tập huấn nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định tại địa phương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Hội và lực lượng hội viên nòng cốt trong công tác tập hợp, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động Hội tại địa phương. Qua đó, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa tổ chức Hội với hội viên, phụ nữ và người dân.

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null