Phá đường dây ma túy liên tỉnh do 1 phụ nữ có gương mặt "dữ dằn" cầm đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phải mất rất nhiều thời gian theo dõi, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang mới phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh do đôi vợ chồng trẻ đến từ tỉnh Kiên Giang cầm đầu.



Ngày 27-2, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết đang tam giữ hình sự Trần Thị Kim Phương (SN 1990), Âu Duy Vĩ (SN 1997), Nguyễn Văn Phong (SN 1989, cả 3 đều ngụ cùng xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1994; thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 

Cơ quan chức năng xác định Kim Phương là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Ảnh do Công an cung cấp.
Cơ quan chức năng xác định Kim Phương là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Ảnh do Công an cung cấp.



Theo đó, vào khoảng 12 giờ ngày 25-2, tại khu vực ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an các huyện Châu Phú và Thoại Sơn cùng các phòng nghiệp vụ tiến hành chặn bắt Văn Phong khi đối tượng này đang điều khiển xe máy chở Nguyễn Thanh Phong ngồi phía sau chạy từ hướng xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đến xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn để bán ma túy cho người nghiện.

Từ trên xuống là Vĩ, Thanh Phong và Văn Phong tại thời điểm vừa bị bắt. Ảnh do Công an cung cấp
Từ trên xuống là Vĩ, Thanh Phong và Văn Phong tại thời điểm vừa bị bắt. Ảnh do Công an cung cấp



Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Thanh Phong giấu một bọc nilong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng hơn 120 gram nên mời về trụ sở Công an xã Thoại Giang để làm việc. Tại đây, Văn Phong khai nhận khoảng 10 giờ cùng ngày, Phong lấy bọc ma túy tại nhà của một đối tượng khác ở TP HCM đem về khu vực này bán lại cho những người nghiện để kiếm lời.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Văn Phong rủ Thanh Phong đi theo cùng và yêu cầu người này phải cất giấu trong lưng quần. Trong khi đó, Thanh Phong khai nhận bản thân từng sống chung trong nhà với vợ chồng Văn Phong và Kim Phương. Thanh Phong thường rủ Vĩ đi bán ma túy khi người nghiện ma túy theo yêu cầu của đôi vợ chồng này để được trả tiền công.


 

 Còn đây là số tang vật liên quan vụ án. Ảnh do Công an cung cấp
Còn đây là số tang vật liên quan vụ án. Ảnh do Công an cung cấp


Qua đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã xác định Kim Phương là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh nên thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp tại nơi ở của phụ nữ này và Vĩ. Lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm gần 623 gram ma túy đá, gần 1,2 tỉ đồng cùng nhiều nữ trang và tang vật khác có liên quan.

Năm 2018, Văn Phong và Thanh Phong từng bị Công an tỉnh Bình Dương lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện Phú Giáo thời gian 14 tháng.

 

Theo T.Nốt (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null