Ông Phạm Hồng Phong tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt tỉnh Gia Lai khóa IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-12, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2026. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, đại diện các câu lạc bộ (CLB) thành viên của Liên đoàn. 

Theo thông tin tại Đại hội, những năm qua, Liên đoàn tập trung chủ yếu cho sự phát triển phong trào quần vợt ở các CLB thành viên và vận động các cơ quan, đơn vị xây dựng tổ chức CLB. Qua đó phong trào đã có sự phát triển tích cực. 

Hiện toàn tỉnh có 34 CLB với hơn 300 hội viên sinh hoạt thường xuyên. Tại địa bàn tỉnh có 15 sân quần vợt có mái che, 29 sân không có mái che. Hàng năm, Liên đoàn đã duy trì tổ chức tốt các giải đấu thường niên cấp tỉnh như: Giải Quần vợt Doanh nhân tỉnh, Giải Quần vợt Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Giải Quần vợt Vô địch tỉnh…

Ban chấp hành Liên đoàn khóa IV ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc
Ban chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh Gia Lai khóa IV ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc

Qua các giải thi đấu hàng năm, đội ngũ huấn luyện viên và trọng tài đã trưởng thành về số lượng, chất lượng và kinh nghiệm. Hiện toàn tỉnh có 15 trọng tài được Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đào tạo, cấp chứng nhận và có 1 trọng tài cấp Quốc gia. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2026. Trong đó chú trọng vào công tác phát triển phong trào với mục tiêu trên 40 CLB cùng từ 400-500 người tham gia tập luyện thường xuyên vào năm 2026. Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo vận động viên trẻ ở các CLB, phối hợp với cơ sở đào tạo của tỉnh để tạo nguồn xây dựng đội tuyển quần vợt tham gia các giải thi đấu trong hệ thống của các địa phương, khu vực và toàn quốc. 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh nhiệm kỳ 2022-2026 gồm 11 thành viên. Theo đó, ông Phạm Hồng Phong-Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt khóa III tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt khóa khóa IV. Các Phó Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt khóa IV gồm các ông: Đoàn Tiến Cường, Nguyễn Tường Khánh và Nguyễn Văn Ý. 

Các cá nhân và tập thể nhận Bằng khen của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc
Các cá nhân và tập thể nhận Bằng khen của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, để khen thưởng cho sự cống hiến cho phong trào quần vợt trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân; Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; Liên đoàn Quần vợt tỉnh tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân. 

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go.