Ông Hun Manet chính thức thăm Việt Nam kể từ khi làm Thủ tướng Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 11/12, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet chính thức thăm hữu nghị Việt Nam, kể từ khi ông trở thành người đứng đầu chính phủ.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Khmer Times

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Khmer Times

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam – Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực.

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Năm 2005, lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất đề ra phương châm mới trong phát triển quan hệ song phương: Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Theo các nhà phân tích, đây là chuyến thăm có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Campuchia-Việt Nam theo tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” vốn luôn được giữ gìn và vun đắp, ngay cả trong bối cảnh đất nước Campuchia đã thay đổi thế hệ lãnh đạo mới.

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Sáng 5-5, tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2025.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai tận tâm với công tác Hội, gắn kết đồng đội

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai Nay Hứ tận tâm với công tác Hội, gắn kết đồng đội

(GLO)- Gần 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, ông Nay Hứ luôn gương mẫu, tận tụy và nhiệt tình trong công việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong các phong trào, hoạt động công tác Hội.