Nữ chuyên viên nhận hối lộ trong vụ án 'chuyến bay giải cứu'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lê Thị Phượng, cựu chuyên viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, đã nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Trong giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu", Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương Lê Thị Phượng tội Nhận hối lộ.

Bên trong một chuyến bay giải cứu thời điểm dịch COVID-19- Ảnh minh hoạ
Bên trong một chuyến bay giải cứu thời điểm dịch COVID-19- Ảnh minh hoạ

Theo kết luận điều tra, thực hiện chủ trương về việc tổ chức các chuyến bay "Combo" đưa công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước cách ly tại địa phương, UBND các tỉnh, thành phố, có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, đề xuất, ra văn bản chấp thuận chủ trương cách ly cho các doanh nghiệp đưa công dân về nước để thực hiện cách ly y tế tại địa phương.

Ở Hải Dương, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương được giao thực hiện nhiệm vụ này. Trong đó, Lê Thị Phượng, được phân công tiếp nhận hồ sơ, tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương để công ty, doanh nghiệp tổ chức đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly trên địa bàn tỉnh.

Khoảng đầu tháng 6-2021, sau khi được Võ Thị Hồng (bị can giai đoạn 1 vụ án) nhờ xin cấp phép tổ chức chuyến bay cho Công ty cổ phần dịch vụ và Thương mại du lịch Sora, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Quốc tế Biển Bạc, Bùi Huy Hoàng (bị can giai đoạn 1) đã liên hệ với Phượng để nhờ xin công văn chấp thuận của UBND tỉnh Hải Dương.

Sau đó, Hoàng đã liên hệ và được Phượng đồng ý. Từ tháng 6-2021 đến cuối tháng 11-2021, Hoàng đã 2 lần đưa tiền cho Phượng, tổng cộng 650 triệu đồng.

Lần đầu vào ngày 8-6-2021, Phượng nhận 300 triệu đồng tiền mặt từ Hoàng tại nhà riêng để xin công văn chấp thuận cho 158 công dân về nước trên chuyến bay của Công ty Sora, cách ly tại khách sạn Kim Sơn, TP Hải Dương.

Lần 2 vào cuối tháng 11-2021, Phượng nhận 350 triệu đồng tiền mặt từ Hoàng tại phòng làm việc của Phượng để đề xuất UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận cách ly cho 425 công dân về nước trên 2 chuyến bay dự kiến tổ chức vào tháng 12-2021, 1-2022 của Công ty Biển Bạc.

Tuy nhiên, do Hồng không tổ chức chuyến bay nên Hồng đề nghị Hoàng trả lại tiền chi phí xin công văn của UBND tỉnh Hải Dương. Vì vậy, Hoàng đã đề nghị Phượng trả lại tiền cho Hoàng như thỏa thuận từ trước nhưng Phượng chỉ trả lại cho Hoàng 50 triệu đồng. Số tiền này, Hoàng nhờ em trai là Bùi Huy Hiếu đến gặp Phượng để nhận tiền.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ

Quyết tâm đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 25-6, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã SRó

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã SRó

(GLO)- Ngày 25-6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi xác minh hài cốt phát hiện tại làng Pting (xã SRó) là hài cốt liệt sĩ, đơn vị đã huy động lực lượng tổ chức quy tập; đồng thời phối hợp với địa phương xác minh thông tin, hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đi trước một bước, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, gây lãng phí tài nguyên.

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

(GLO)- Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) là dịp nhìn lại vai trò của báo chí trong sự phát triển của đất nước và địa phương, đồng thời suy ngẫm về những yêu cầu mới đặt ra đối với người làm báo trong kỷ nguyên số.

null