NÓNG: Nổ súng cướp ngân hàng táo tợn tại Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng nay (27/7), tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) vừa xảy ra một vụ cướp có vũ trang.

 

Theo thông tin ban đầu, vào gần 10h sáng nay, 2 tên cướp đi xe máy đã vào ngân hàng  BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, khống chế các nhân viên và cướp đi một số tiền lớn.

 

 Sau khi vụ cướp xảy ra, BIDV chi nhánh Ngọc Khánh tạm đóng cửa. ( Ảnh: Quỳnh Nguyễn)
Sau khi vụ cướp xảy ra, BIDV chi nhánh Ngọc Khánh tạm đóng cửa. ( Ảnh: Quỳnh Nguyễn)



Theo thông tin từ Ngân hàng BIDV Việt Nam, khoảng 9h54 ngày 27/07, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội đang thực hiện các công việc giao dịch phục vụ khách hàng, bất ngờ xuất hiện 2 tên cướp đeo khẩu trang, có vũ trang, nổ súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên, bảo vệ và cướp tiền mặt tại quầy giao dịch.

"2 tên cướp đeo khẩu trang, có vũ trang, đã nổ súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên, nhân viên bảo vệ và cướp tiền mặt tại quầy giao dịch", đại diện ngân hàng thông tin.

Theo một người dân có mặt tại trước trụ sở ngân hàng, 2 tên cướp sau khi lấy tiền, đã chạy ra khống chế một người dân rồi cướp xe máy bỏ chạy.

Khi sự việc xảy ra, Chi nhánh đã nhanh chóng thông báo với Công an phường Láng Hạ, bảo đảm an toàn cho khách hàng và giao dịch viên. Theo chi nhánh thống kê, số tiền thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng.

Hiện nay, BIDV chi nhánh Ngọc Khánh và Công an đang phối hợp chặt chẽ để truy tìm đối tượng phạm tội.

Các hoạt động tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh tiếp tục diễn ra bình thường.

 

https://danviet.vn/nong-no-sung-cuop-ngan-hang-tao-ton-tai-ha-noi-20200727115655721.htm
 

Theo QUỲNH NGUYỄN (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null