Cướp Ngân hàng Vietcombank tại Quảng Nam bị Công an Quảng Ngãi bắt giữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Quảng Nam trên đường trốn chạy đã bị Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bắt giữ.
 

Cơ quan công an thu giữ số tiền hơn 160 triệu đồng - Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan công an thu giữ số tiền hơn 160 triệu đồng - Ảnh: Công an cung cấp



Tối 1-4, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ cướp Ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện Núi Thành (Quảng Nam) vào chiều 1-4.

Thông tin ban đầu, Công an huyện Bình Sơn cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cướp Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành, Công an huyện Bình Sơn lên kế hoạch chốt chặn đề phòng trường hợp các nghi phạm trốn thoát về hướng Bình Sơn.


 

Nguyễn Thái Thành là nghi phạm cướp Ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện Núi Thành - Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Thái Thành là nghi phạm cướp Ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện Núi Thành - Ảnh: Công an cung cấp



Khoảng 18h tối cùng ngày, trinh sát Công an huyện Bình Sơn phát hiện hai thanh niên khả nghi chạy xe máy từ hướng Núi Thành - Bình Sơn, nên lập tức bám theo.

Hai thanh niên đi vòng đường biển xuống xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn), sau đó tiếp tục đi lòng vòng khắp khu vực Khu kinh tế Dung Quất.

Đến khoảng 19h, hai thanh niên đi về hướng quốc lộ 1A về thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn). Lúc này, cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Sơn ập vào kiểm tra bất ngờ và phát hiện một số tang vật, nên mời về công an huyện làm việc.


 

Nghi phạm Võ Hồng Quang bước đầu khai nhận chính mình gây ra vụ cướp ngân hàng - Ảnh: Công an cung cấp
Nghi phạm Võ Hồng Quang bước đầu khai nhận chính mình gây ra vụ cướp ngân hàng - Ảnh: Công an cung cấp



Bước đầu, tại cơ quan công an, 2 nghi phạm Nguyễn Thái Thành (25 tuổi) và Võ Hồng Quang (27 tuổi, cả hai cùng ở thị trấn Châu Ổ) khai nhận mình gây ra vụ cướp Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành.

Khám xét tư trang của hai nghi phạm, cơ quan điều tra thu giữ 160,5 triệu đồng. Hiện cả hai đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Theo TRẦN MAI (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.