Ninh Bình xây nhà khách 170 tỉ đồng, chuẩn 3 sao cho cán bộ luân chuyển ở sau hợp nhất 3 tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Ninh Bình đã duyệt chi 170 tỉ đồng xây nhà khách đạt chuẩn khách sạn 3 sao cho cán bộ, người lao động từ các tỉnh cũ về ở, làm việc

Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện Dự án Xây dựng Nhà khách tỉnh Ninh Bình.

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Ninh Bình, Dự án xây dựng Nhà khách tỉnh Ninh Bình được xây dựng tại phường Đông Thành (TP Hoa Lư) với tổng diện tích gần 12.000 m2, có tổng mức đầu tư 170 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Một góc TP Ninh Bình, nơi đặt thủ phủ mới sau khi sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam
Một góc TP Ninh Bình, nơi đặt thủ phủ mới sau khi sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam

Dự án do BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, thời gian hoàn thành vào năm 2026.

Theo quyết định, nhà khách được xây dựng theo tiêu chuẩn khách sạn 3 sao, gồm nhà khách 8 tầng, nhà hội nghị, nhà cán bộ luân chuyển (gồm 2 nhà A và B) với tổng 46 buồng ngủ.

Về công năng, công trình phải đáp ứng các yêu cầu về nhà công vụ cho cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý luân chuyển về tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý luân chuyển từ huyện, TP về tỉnh. Ngoài ra, nhà khách là nơi tiếp đón các đoàn khách Trung ương, trong nước và quốc tế, phục vụ các hội nghị, hội thảo và các sự kiện chính trị của tỉnh.

Được biết, trong tóm tắt đề án hợp nhất tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định thành tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình cũng đưa ra phương án về việc hỗ trợ phương tiện đi lại, chi phí lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi sắp xếp đơn vị hành chính. Phương án này cũng bao gồm việc bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh cũ đến trung tâm hành chính mới.

Theo Nghị quyết 60 của Trung ương ban hành ngày 12-4, có 11 tỉnh, TP sẽ giữ nguyên trạng gồm Hà Nội, Huế, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 52 tỉnh, TP sáp nhập còn 23 tỉnh, TP. Sau sắp xếp cả nước còn 34 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam được sắp xếp thành 1 tỉnh, tên gọi đơn vị hành chính mới của ba tỉnh là Ninh Bình, thủ phủ hành chính đặt tại Ninh Bình. Sau sáp nhập, tỉnh mới rộng 3.942 km2, dân số hơn 4,4 triệu.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null