Những sự vắng mặt đáng tiếc ở đội tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Họ là những gương mặt thi đấu nổi bật tại V-League năm nay, nhưng vị trí của họ hiện đã có người khác đảm đương tốt trong đội tuyển, hoặc đơn giản triết lý của HLV Park Hang Seo chưa có chỗ cho họ. Trường hợp khác, dính chấn thương không kịp bình phục cho AFF Cup 2018.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất chắc chắn thuộc về Vũ Văn Thanh (HA Gia Lai), người gần như sẽ có suất đá chính ở đội tuyển quốc gia nếu đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Chỉ tiếc rằng Văn Thanh không có thể lực tốt, thậm chí chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tháng tới đây.

Cầu thủ của CLB HA Gia Lai phải trải qua ca phẫu thuật ở Hàn Quốc và không chỉ không thể góp mặt ở AFF Cup 2018, Văn Thanh còn vắng mặt ở Asian Cup vào đầu năm sau.


 

Vũ Văn Thanh là sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở đội tuyển quốc gia trước AFF Cup 2018 (ảnh: Trọng Vũ)
Vũ Văn Thanh là sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở đội tuyển quốc gia trước AFF Cup 2018 (ảnh: Trọng Vũ)



Người được dự định thay thế cho Văn Thanh trong vai trò hậu vệ biên là Phạm Xuân Mạnh (SL Nghệ An) cũng vắng mặt nốt, cũng vì chấn thương. Xuân Mạnh bị đau trong trận đấu giữa SL Nghệ An và FLC Thanh Hoá ở bán kết lượt về cúp quốc gia hồi đầu tháng 9, và hiện giờ vẫn chưa thể trở lại sân cỏ.

Đấy là trường hợp đáng tiếc thứ 2 của đội tuyển Việt Nam, trước chiến dịch AFF Cup. Nếu như Văn Thanh không thể thi đấu, thì lẽ ra Xuân Mạnh cũng gần như có suất đá chính, trong trường hợp anh không chấn thương.


 

 Điều đáng tiếc khác là cầu thủ có thể thay thế cho Văn Thanh là Xuân Mạnh (bìa phải) cũng vắng mặt vì chấn thương (ảnh: Kim Điền)
Điều đáng tiếc khác là cầu thủ có thể thay thế cho Văn Thanh là Xuân Mạnh (bìa phải) cũng vắng mặt vì chấn thương (ảnh: Kim Điền)



Khác với Vũ Văn Thanh hay Phạm Xuân Mạnh, những cái tên sau đây có mùa giải thi đấu thành công, nhưng không được gọi, vì chưa phù hợp với triết lý của HLV Park Hang Seo, đồng thời vị trí của họ vẫn còn người khác đang đảm đương rất tốt ở đội tuyển.

Phạm Nguyên Sa (Than Quảng Ninh) là một ví dụ. Cầu thủ của đội bóng vùng mỏ thi đấu ổn định trong vài mùa giải qua, góp công lớn vào sự ổn định của Than Quảng Ninh tại sân chơi V-League.

Khi đội tuyển Olympic Việt Nam khủng hoảng tiền vệ phòng ngự tại Asiad 2018, nhiều người đã đề cử cái tên Phạm Nguyên Sa cho chiến dịch AFF Cup vào cuối năm, nhằm giúp HLV Park Hang Seo tăng cường khả năng phòng ngự từ xa.

Không chỉ đá tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, mà khi cần, lúc được điều xuống chơi như một trung vệ, Nguyên Sa vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhờ khả năng tranh chấp tốt, đọc tình huống nhanh của mình.


 

 Phạm Nguyên Sa có một mùa giải ổn định trong màu áo Than Quảng Ninh (ảnh: Trọng Vũ)
Phạm Nguyên Sa có một mùa giải ổn định trong màu áo Than Quảng Ninh (ảnh: Trọng Vũ)


Dù vậy, sau khi đã triệu tập một tiền vệ phòng ngự rất chắn chắn khác là Nguyễn Huy Hùng từ CLB bóng đá Quảng Nam, ông Park có lẽ không còn chỗ trống trong đội hình để điền tên Nguyên Sa vào đấy.

Cái tên khác cũng đến từ Than Quảng Ninh là Nghiêm Xuân Tú trở thành trường hợp vắng mặt đáng tiếc tiếp theo. Đây là một trong những cầu thủ có khả năng chuyền bóng tốt nhất V-League năm nay.


 

Nghiêm Xuân Tú thi đấu khá hay bên cánh phải, nhưng đội tuyển hiện có khá nhiều tiền vệ xuất sắc, đá cùng vị trí với Xuân Tú (ảnh: Trọng Vũ)
Nghiêm Xuân Tú thi đấu khá hay bên cánh phải, nhưng đội tuyển hiện có khá nhiều tiền vệ xuất sắc, đá cùng vị trí với Xuân Tú (ảnh: Trọng Vũ)



Tuy nhiên, do chơi ở vị trí tiền vệ biên phải, vốn hiện có rất nhiều cầu thủ giỏi gồm Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Nguyễn Văn Toàn (HA Gia Lai) và cả tân binh mới được triệu tập Nguyễn Hoàng Quốc Chí (Khánh Hoà), Nghiêm Xuân Tú có phần lép vế hơn.

Vả lại, tất cả những cầu thủ vừa nêu đều đa năng hơn Nghiêm Xuân Tú, như Quang Hải, Quốc Chí có thể dịch vào giữa đá tiền vệ tổ chức, Văn Toàn có thể chơi nhô hẳn lên cao để đá tiền đạo, còn Thanh Trung có thể đá tốt ở cả 2 biên, lại là Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017, nên họ có ưu thế hơn so với cầu thủ của Than Quảng Ninh trong mắt HLV Park Hang Seo.


 

Vũ Minh Tuấn vẫn còn là cái tên...
Vũ Minh Tuấn vẫn còn là cái tên... "xa lạ" ở cấp độ đội tuyển, dưới thời HLV Park Hang Seo (ảnh: Gia Hưng)



Trường hợp nữa là sự vắng mặt của Vũ Minh Tuấn (FLC Thanh Hoá), lại có thể đến từ lý do khác nữa. So với Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn đa năng hơn, lại từng thành công ở đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, dưới thời HLV Park Hang Seo, Vũ Minh Tuấn vẫn là một cái tên hoàn toàn mới mẻ, vì chưa bao giờ được thử sức ở đội tuyển, từ khi ông Park cầm quân. Và một khi trong tay vị HLV người Hàn Quốc có người khác chơi cùng vị trí mà ông Park ưng ý, chuyện Vũ Minh Tuấn không có tên ở đội tuyển có thể đáng tiếc, nhưng có thể hiểu được!

Kim Điền (Dantri)
 

Có thể bạn quan tâm

HLV - VĐV thể hình Nguyễn Văn Tuấn: Bản lĩnh đường dài, truyền lửa đam mê

HLV - VĐV thể hình Nguyễn Văn Tuấn: Bản lĩnh đường dài, truyền lửa đam mê

(GLO)- Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, phường Pleiku) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành một vận động viên thể hình xuất sắc tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Anh còn là một huấn luyện viên tận tâm, sáng tạo, truyền cảm hứng cho nhiều học viên trong quá trình rèn luyện hình thể.

Nguyễn Lê Liên Quỳnh (phải) là VĐV Việt Nam duy nhất tham gia giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng.

Nữ cơ thủ Gia Lai và thách thức lớn ở đấu trường thế giới

(GLO)- Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) là cơ thủ Việt Nam duy nhất so tài ở Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng diễn ra tại Tây Ban Nha. Trong lần đầu tiên tham gia đấu trường này, tay cơ người Gia Lai sẽ đứng trước thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội cho cô khẳng định tên tuổi.

Social pickleball hút người chơi phố núi

Social pickleball hút người chơi phố núi

(GLO)- Pickleball ngày càng trở nên quen thuộc với người dân phố núi Pleiku. Đặc biệt, hình thức social pickleball (chơi theo khung giờ mở, không cần nhóm cố định) đã tạo nên làn gió mới cho phong trào thể thao cộng đồng ở cao nguyên.

null