Nhập tịch cầu thủ Mỹ, tuyển nữ Việt Nam nhắm vé World Cup 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẵn sàng nhập tịch cho các cầu thủ gốc Việt đang thi đấu nước ngoài, trong chiến dịch tìm kiếm tấm vé đầu tiên tham dự World Cup nữ, khi giải đấu này tăng số lượng từ 24 lên 32 đội vào năm 2023.
Sau kỳ World Cup nữ thành công tại Pháp, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã thông qua đề xuất nâng số lượng từ 24 lên 32 đội tham dự, bắt đầu từ mùa giải năm 2023. Với thay đổi này, khu vực châu Á sẽ nâng từ 5 lên 6 (hoặc 7 suất).
Điều này giúp các đội bóng trong châu lục, trong đó có Việt Nam, tăng cơ hội dự giải đấu lớn nhất thế giới. Ở vòng loại World Cup 2015, tuyển nữ Việt Nam để thua đáng tiếc trước Thái Lan ở trận play-off, qua đó xếp thứ 6 sau nhóm 5 đội giành quyền dự vòng chung kết.
Hai chị em Chelsea và Kyah trong thời gian tập thử tại Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam
Với thứ hạng 35 thế giới và thứ 6 châu Á như hiện nay, khả năng đến World Cup với ĐT nữ Việt Nam là không nhỏ. Và để giúp các cô gái thỏa giấc mơ, VFF đã cho thấy sự quan tâm, đầu tư ngay từ bây giờ.
Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho biết đã chỉ đạo các bộ phận chức năng lên kế hoạch thật chu đáo, cụ thể, kỹ càng về toàn bộ lộ trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam cho World Cup 2023. Ông Hải cho biết quan điểm của VFF là sẽ thu hút nhân tài gốc Việt đang chơi bóng ở khắp nơi trên thế giới.
"Nếu các ứng viên thực sự có chất lượng, thể hiện rõ khát khao cống hiến, VFF sẽ đứng ra lo liệu các thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho họ. Chúng tôi sẽ khẩn trương tiến hành những công việc cần thiết để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có thêm nhân tài", ông Lê Khánh Hải nói.
Mới đây, hai chị em cầu thủ người Mỹ gốc Việt là Chelsea và Kyah đã có buổi tập thử tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và được HLV trưởng U19 nữ Việt Nam - ông Akira đánh giá khá tốt, đặc biệt là dành cho cô gái 18 tuổi - Chelsea (tên đầy đủ là Mỹ Lê Chelsea Liên).
Bản thân Chelsea và gia đình cô đều bày tỏ nguyện vọng được cống hiến cho đội bóng quê hương và sẵn sàng hợp tác để tiến hành các thủ tục nhập tịch khi được VFF yêu cầu.
HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam - ông Mai Đức Chung cho rằng để biến giấc mơ World Cup trở thành hiện thực, chúng ta cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt về mặt con người. Ông Chung cũng đã chủ động liên hệ với một cầu thủ Mỹ gốc Việt, song chưa nhận được phản hồi.
Từ nay tới vòng loại World Cup nữ 2023 còn hơn 2 năm.
Băng Tâm (ANTD.VN)

Có thể bạn quan tâm

Võ Việt nối những vòng tay

Võ Việt nối những vòng tay

(GLO)- Ngày 3-8, Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường xanh Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) trở thành không gian hội tụ người yêu võ thuật khi các đoàn trong nước và quốc tế cùng đồng diễn, biểu diễn giao lưu, lan tỏa tinh thần thượng võ.

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

(GLO)- Nối dài chuỗi thành tích tại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026, các kỳ thủ trẻ Gia Lai đã mang về thêm những tín hiệu tích cực về quá trình xây dựng lực lượng kế cận.

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

(GLO)- Tối 2-8, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 1-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kỹ thuật và công tác tổ chức trước khi sự kiện chính thức diễn ra.

Biểu tượng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

FIFA đáp trả UEFA giữa bão phản đối kế hoạch "bán World Cup"

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) khẳng định sẽ tiếp tục quá trình tham vấn về đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE), bất chấp làn sóng phản đối từ nhiều liên đoàn bóng đá khu vực. Đồng thời, bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang tìm cách "bán World Cup" cho các nhà đầu tư tư nhân.

null