Ngân hàng tung gói vốn giá rẻ ngắn hạn để thúc đẩy tăng trưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Các ngân hàng thương mại đồng loạt tung ra các gói cho vay ngắn hạn với mức lãi suất thấp nhằm kích cầu tín dụng trong quý IV-2023.


Khó tăng trưởng tín dụng là mối bận tâm hàng đầu của các ngân hàng thương mại hiện nay. Trong bối cảnh nguồn vốn ngân hàng dồi dào, room tín dụng để cho vay không thiếu song nhiều ngân hàng thương mại không thể tăng trưởng mà còn liên tục giảm dư nợ từ đầu năm đến nay. Ông Dương Công Minh-Giám đốc ACB Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đang triển khai một số chương trình cho vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân với lãi suất chỉ 5%/năm mà cũng không có khách hàng. Thị trường chậm lại, sức mua giảm, hiệu quả đầu tư thấp mà rủi ro cao nên người dân, doanh nghiệp không muốn vay vốn, vay về cũng không để làm gì”.

SHB Gia Lai triển khai các gói cho vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ khách hàng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Sơn Ca.
SHB Gia Lai triển khai các gói cho vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ khách hàng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Sơn Ca.

Thay vì dựa vào đòn bẩy tài chính ngân hàng như thường lệ, nhiều doanh nghiệp chủ động chọn giải pháp tiết giảm chi phí, thu gọn quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hiện nay. Ông Phạm Sỹ Đặng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thắng Sỹ (xã Ia Nhin, huyện Chư Pah) cho biết: “Năm nay, chúng tôi chỉ nhận một số công trình xây dựng nhỏ, chủ động cân đối nguồn vốn và tập trung máy móc thiết bị nhân sự để đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành theo kế hoạch. Tình hình giá cả vật liệu tăng, kéo theo các chi phí khác cũng tăng, việc thanh toán vốn chậm nên doanh nghiệp xây dựng dễ lâm vào tình thế càng làm nhiều càng lỗ”.

Không chỉ giảm nhu cầu tín dụng ở khối doanh nghiệp SMEs, nhiều hộ kinh doanh, cá nhân cũng không mặn mà vay vốn khi sức mua trên thị trường chậm lại. Bà Nguyễn Thị Thu-hộ kinh doanh chợ Phù Đổng (TP. Pleiku) cho hay: “Người buôn bán nhỏ không dám vay mượn trữ hàng hóa nhiều, bán đến đâu nhập đến đó, tránh tình trạng hàng tồn kho không có vốn để xoay sở”.

Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn hiện chiếm 46,4% tổng dư nợ toàn ngành Ngân hàng tỉnh. Ảnh: Sơn Ca.
Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn hiện chiếm 46,4% tổng dư nợ toàn ngành Ngân hàng tỉnh. Ảnh: Sơn Ca.

Tương tự, ông Trần Quang Sơn (thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) chia sẻ: “Mặc dù giá cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đang tăng cao nhưng người nông dân vừa mừng, vừa lo vì không biết giá cả tuột xuống khi nào như chanh dây vừa qua. Không ổn định về giá cả, khó khăn về đầu ra nên nhiều người nông dân chỉ giữ nguyên diện tích sẵn có để chăm sóc, không mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư mở rộng diện tích, phát triển thêm”.

Cho đến cuối tháng 8-2023, huy động vốn toàn ngành Ngân hàng tỉnh đạt 55.608 tỷ đồng, tăng 1.542 tỷ đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng 3%); tổng dư nợ tín dụng đạt 107.060 tỷ đồng, tăng 4.043 tỷ đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng 4%). Theo ghi nhận thực tế cho thấy, dư nợ tăng trưởng mạnh chủ yếu đối với các khoản cho vay trung dài hạn. Còn lại, dư nợ cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống tăng trưởng rất chậm.

Ông Lý Anh Đào-Giám đốc SHB Gia Lai cho biết: “Trong bối cảnh chung toàn ngành hiện nay, dư nợ cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Chi nhánh giảm 15-20% so với đầu năm. Trước những khó khăn có thể nhìn thấy của khách hàng, SHB Gia Lai triển khai các gói cho vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi 8-9%/năm dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng tôi sẵn sàng giảm lợi nhuận để chia sẻ khó khăn với khách hàng trong giai đoạn này”.

Mới đây nhất, thực hiện chủ trương của Chính phủ về xem xét hạ lãi suất cho vay, nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã đồng loạt công bố biểu lãi suất huy động mới, mức điều chỉnh giảm 0,3-0,5% ở các kỳ hạn huy động. Theo đó, từ ngày 23-8, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank đều là 5,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 13 tháng trở đi chỉ còn 5,5%/năm, giảm 0,5% so với trước.

Để kích cầu tín dụng, từ tháng 7-2023, Agribank dành 25.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất tài trợ khách hàng xuất nhập khẩu, với lãi suất ưu đãi thấp hơn đến 1%/năm so với sàn lãi suất cho vay hiện hành của Agribank, áp dụng đối với từng khoản giải ngân trong thời hạn tối đa 6 tháng. Tương tự, ACB triển khai gói cho vay khách hàng cá nhân với lãi suất cho vay 5%/năm, thời hạn vay 6 tháng, tỷ lệ cho vay lên tới 70% giá trị tài sản đảm bảo...

Quý IV hàng năm thường là thời điểm nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế tăng mạnh nhất. Điểm qua các yếu tố kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng từ nền kinh tế địa phương, một số ngân hàng thương mại cho rằng có cơ sở để tăng trưởng từ lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn, thương mại, du lịch...Về phía Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh nhận định: “Nếu như các năm trước, dư nợ tín dụng có xu hướng giảm cho đến tháng 9, thì trong 8 tháng đầu năm 2023, mặc dù khả năng hấp thu vốn của nền kinh tế còn thấp, tăng trưởng tín dụng dù chậm nhưng vẫn ở mức cao hơn tỷ lệ huy động vốn. Theo chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn và những nỗ lực của các tổ chức tín dụng đưa ra các gói cho vay ưu đãi lãi suất, dự kiến tăng trưởng tín dụng cả năm sẽ ở mức 7%”.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null