Nga tuyên bố đáp trả Đức nếu cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trả lời phỏng vấn Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết nước này một lần nữa cảnh báo Đức không nên tiến hành bất kỳ hành động thù địch nào nhằm vào nước Nga nếu không muốn bị đáp trả, trong đó có việc cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraine và cho phép Mỹ triển khai tên lửa trên lãnh thổ Đức.

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev. Ảnh: TASS
Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev. Ảnh: TASS

Ông Sergey Nechayev nhấn mạnh: "Điều này liên quan đến cả khả năng sử dụng (tên lửa hành trình) Taurus và kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Mỹ trên lãnh thổ Đức".

Ông gợi lại việc Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từng bác bỏ ý tưởng cung cấp các hệ thống chiến đấu này cho chính quyền Kiev, bởi vì với bước đi như vậy đồng nghĩa với việc Đức sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ông Nechayev lưu ý rằng, đảng Dân chủ Xã hội của Đức đang thảo luận về khả năng ban hành lệnh cấm cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine nếu đảng được tham gia quá trình điều phối. Đại sứ Nga thừa nhận đề nghị trên của đảng Dân chủ Xã hội Đức đang bị một số người phản đối và ở chiều ngược lại tại Đức có nhiều người đang hoan nghênh việc cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev.

Nhưng vị Đại sứ Nga cũng nói rằng: "Chúng tôi không tham gia vào cuộc thảo luận nội bộ này của Đức. Chúng tôi không tham gia vào các cuộc thảo luận trước bầu cử, nhưng chúng tôi nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động gây hấn nào của Berlin đối với Nga sẽ không phải là không có câu trả lời".

Đại sứ Nga nhấn mạnh rằng, những đồn đoán ngày càng gia tăng tại nhiều quốc gia phương Tây về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình và đóng băng xung đột cho thấy phương Tây đã nhận thấy những thắng lợi của quân đội Nga trên chiến trường cũng như tình hình ngày càng trở nên khó khăn hơn với phía Ukraine.

Trước đó, tại một cuộc họp của ngoại trưởng NATO tại Brussels, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết sẽ không loại trừ khả năng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình của Đức tới Ukraine trong trường hợp thiết lập thỏa thuận ngừng bắn. Bà nói rằng cùng với việc Ukraine được đảm bảo an ninh theo tư cách thành viên NATO thì sự hiện diện quốc tế để thực thi lệnh ngừng bắn có thể được xem xét. Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh rằng nước này sẽ ủng hộ hết sức mình cho bất kỳ hành động nào nhằm đạt được hòa bình.

Trong một cuộc họp của đại diện từ khoảng 20 quốc gia phương Tây tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng từng nêu khả năng gửi binh lính đến Ukraine. Ông Macron thông báo rằng nội dung trên đã không đạt được sự đồng thuận nhưng một kịch bản như vậy có thể thành hiện thực trong tương lai.

Người phát ngôn của Điện Kremli Dmitry Peskov cảnh báo việc triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine sẽ gây ra hậu quả cực kỳ xấu và có khả năng không thể đảo ngược.

Theo Bình Thanh/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null