Nga nã gần 300 tên lửa và UAV vào hạ tầng năng lượng Ukraine, đáp trả vụ ATACMS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga phóng hàng trăm tên lửa và UAV vào Ukraine rạng sáng 13-12, gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống năng lượng của Kiev, không lâu sau khi Ukraine nã tên lửa ATACMS vào sân bay quân sự Nga.

Ngày 13-12, Bộ trưởng Năng lượng - ông Herman Halushchenko nói rằng vào hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine lúc rạng sáng 13-12, phóng khoảng 290 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào nhiều khu vực trên khắp đất nước, theo tờ The Kyiv Independent.

Hàng trăm tên lửa, UAV tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine

Theo chính quyền khu vực, phía Ukraine đã kích hoạt lưới phòng không tại các tỉnh Kiev, Odessa, Vinnytsia, Lviv, Ivano-Frankivsk và Cherkasy. Không quân Ukraine báo cáo rằng Nga đã sử dụng tên lửa , tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal trong cuộc tấn công này.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng ít nhất 93 tên lửa, bao gồm một số loại được Triều Tiên cung cấp, trong đó 81 tên lửa đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ.

Lính cứu hỏa dập lửa ở tỉnh Ivano-Frankivsk (Ukraine) sau vụ Nga phóng hàng trăm tên lửa và UAV vào Ukraine rạng sáng 13-12. Ảnh: CƠ QUAN KHẨN CẤP NHÀ NƯỚC UKRAINE
Lính cứu hỏa dập lửa ở tỉnh Ivano-Frankivsk (Ukraine) sau vụ Nga phóng hàng trăm tên lửa và UAV vào Ukraine rạng sáng 13-12. Ảnh: CƠ QUAN KHẨN CẤP NHÀ NƯỚC UKRAINE

Ngoài ra, Moscow còn triển khai gần 200 UAV, khiến đây trở thành "một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào mạng lưới năng lượng của Kiev" - ông Zelensky nhấn mạnh.

"Các cơ sở năng lượng ở nhiều khu vực đã bị hư hại nghiêm trọng do đợt tấn công quy mô lớn này" - tập đoàn năng lượng nhà nước Ukrenergo thông báo. Hiện tại, các đội sửa chữa đang khẩn trương khắc phục, nhưng phạm vi cắt điện khẩn cấp dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng.

Tỉnh Ivano-Frankivsk chịu thiệt hại nặng nề nhất kể từ đầu cuộc chiến, theo lời Tỉnh trưởng Ivano-Frankivsk - ông Svitlana Onyshchuk. Các tên lửa hành trình và UAV đã tấn công nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng tại tỉnh này, song chưa có báo cáo về thương vong.

Tại tỉnh Lviv, 6 cơ sở năng lượng đã bị nhắm mục tiêu, trong khi tỉnh Ternopil lân cận cũng bị ảnh hưởng.

"Hiện không có thương vong, và các cơ sở hạ tầng quan trọng vẫn hoạt động bình thường" - chính quyền Ternopil thông báo. Tuy nhiên, một nửa dân số khu vực đã mất điện.

Ở tỉnh Kharkiv, 4 nhân viên tại một dân sự trong khu định cư Myrne đã bị thương, theo Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử (IAEA) cho biết 5 trong số 9 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động tại Ukraine phải giảm công suất vì cuộc tấn công.

Không quân Ba Lan đã triển khai máy bay chiến đấu khi UAV và tên lửa Nga tiếp cận khu vực biên giới phía tây Ukraine, coi đây như một biện pháp phòng ngừa.

Nga lên tiếng về vụ tấn công

Ngày 13-12, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thực hiện vụ tấn công nói trên, theo đài RT.

Bộ này cho biết rằng đòn tấn công trên được tiến hành để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tấn công một sân bay của quân Moscow đặt tại TP Taganrog (Nga).

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng tất cả các mục tiêu của cuộc tấn công trả đũa đều đã bị tấn công.

"Để đáp trả việc [Ukraine] sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí tầm xa trên không và trên biển có độ chính xác cao cùng các UAV vào các cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng quan trọng ở Ukraine" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov xác nhận việc Nga phóng hàng trăm tên lửa và UAV vào Ukraine rạng sáng 13-12. Ảnh: TASS
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov xác nhận việc Nga phóng hàng trăm tên lửa và UAV vào Ukraine rạng sáng 13-12. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cũng đã xác nhận rằng cuộc tấn công xuyên đêm 13-12 vừa qua được thực hiện như một phản ứng đối của Nga với việc Ukraine dùng tên lửa ATACMS tấn công TP Taganrog vừa qua.

Một ngày trước đó, ông Peskov tuyên bố Nga sẽ có biện pháp đáp trả cuộc tấn công mới nhất của Ukraine bằng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất nhằm vào lãnh thổ Nga.

"Tôi muốn nhắc lại tuyên bố rõ ràng và trực tiếp từ Bộ Quốc phòng Nga, rằng sẽ có phản ứng thích đáng. Phản ứng sẽ diễn ra vào thời điểm và cách thức mà Bộ Quốc phòng thấy phù hợp, nhưng chắc chắn sẽ có" - ông Peskov nhấn mạnh.

Tháng trước, Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik tấn công nhà máy quân sự Yuzhmash tại TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine).

Moscow khẳng định việc sử dụng loại vũ khí này nhằm đáp trả việc Mỹ và các đồng minh của Washington cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga cũng từng cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga tiếp diễn, Moscow có quyền "sử dụng vũ khí chống lại các cơ sở quân sự của những quốc gia cho phép vũ khí của họ được sử dụng để tấn công chúng tôi".

Theo Dương Khang (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Viện trợ quân sự cho Ukraine giảm mạnh

Viện trợ quân sự cho Ukraine giảm mạnh

Báo cáo từ Viện kinh tế thế giới Kiel (Đức) công bố ngày 14/10 cho thấy viện trợ quân sự cho Ukraine đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, bất chấp sáng kiến mua vũ khí mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có hiệu lực.

Mỹ điều chỉnh các sắc thuế hàng hải liên quan tàu nước ngoài

Mỹ điều chỉnh các sắc thuế hàng hải liên quan tàu nước ngoài

(GLO)- Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo sẽ sửa đổi một số loại phí hàng hải đối với các tàu chở phương tiện và tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được đóng ở nước ngoài từ ngày 14-10, trước khi mức phí cảng mới đối với các tàu liên quan đến Trung Quốc có hiệu lực vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11

Tổng thống Mỹ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11

(GLO)- Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn, động thái có thể khiến mức thuế quan tăng lên gần mức từng làm dấy lên lo ngại suy thoái nghiêm trọng và hỗn loạn tài chính hồi tháng 4.

Nga mở đợt không kích lớn nhất tháng 10, Ukraine hứng hậu quả nặng nề

Nga mở đợt không kích lớn nhất tháng 10, Ukraine hứng hậu quả nặng nề

(GLO)- Ngày 10-10, Bộ Quốc phòng Nga phát thông báo khẩn cấp, xác nhận các cuộc tấn công đêm 9-10 tại Ukraine đã trúng mục tiêu. Đây là tuyên bố chi tiết nhất từ đầu tháng 10, khi Moscow tăng cường không kích hạ tầng năng lượng, công nghiệp quốc phòng và hậu cần, tạo áp lực chiến lược lên Kiev.

Những ngôi nhà bị phá huỷ trong vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza

Mỹ điều binh sĩ tới hỗ trợ ổn định Gaza

(GLO)- Theo Kênh NBC News, quân đội Mỹ đang chuẩn bị các phương án triển khai khoảng 200 binh sĩ tới Israel nhằm hỗ trợ ổn định tình hình tại Dải Gaza, đồng thời bảo đảm dòng viện trợ nhân đạo và hỗ trợ an ninh sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas được công bố.

null