Nga chỉ trích “chiến tranh hỗn hợp” của phương Tây, sẵn sàng đám phán với Kiev

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 ngày 30/10, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga S. Shoigu. Ảnh: Sputnik

Bộ trưởng Quốc phòng Nga S. Shoigu. Ảnh: Sputnik

“Nếu các điều kiện cần thiết được tạo ra, chúng tôi vẫn sẵn sàng cho các cuộc thảo luận chính trị trên cơ sở thực tế”- ông Shoigu nói. Bộ trưởng cũng đề cập đến sự cần thiết phải “đảm bảo mối quan hệ bình đẳng giữa tất cả các cường quốc hạt nhân - ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”- Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh.

Theo ông Shoigu, các quốc gia này chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu, cho rằng để hình thành trật tự thế giới đa cực công bằng “cần cập nhật cấu trúc an ninh quốc tế và mang lại cho nó sự ổn định cao hơn”.

Về xây dựng về các vấn đề an ninh, Bộ trưởng Shoigu cho rằng Nga sẵn sàng thảo luận và giải quyết bất kỳ vấn đề an ninh nào nếu cuộc đối thoại này diễn ra công bằng, bình đẳng và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau của các bên thỏa thuận.

Tại Diễn đàn, ông Sergei Shoigu chỉ trích phương Tây gia tăng mâu thuẫn với Nga, mục đích gây “thất bại chiến lược” cho Nga thông qua tiến hành “chiến tranh hỗn hợp”, tuy nhiên việc này sẽ chỉ mang lại “hậu quả thảm khốc”.

Thuật ngữ “chiến tranh hỗn hợp” lần đầu tiên được giới chức Mỹ đề cập vào năm 2005. Đây là chiến lược quân sự sử dụng tin giả, cấm vận, tác động ngoại giao, vận dụng pháp luật quốc tế, can thiệp chính trị… nhằm hiện thực hóa mục đích chính trị, quân sự.

Ông Shoigu cũng cho rằng phương Tây đang tìm cách mở rộng xung đột ở Ukraine sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Diễn đàn Quốc phòng Hương Sơn là chương trình ngoại giao quân sự thường niên lớn nhất của Trung Quốc, khai mạc ngày 29/10. Trung Quốc thông qua diễn đàn tuyên truyền tầm nhìn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về xây dựng một “thế giới an toàn hơn” và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia đang phát triển.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null