Nga ban lệnh bắt giữ công tố viên Tòa Hình sự Quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Nga đã ban bố lệnh bắt giữ công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), người phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 3- theo truyền thông Nga ngày 19/5.
Luật sư Karim Khan. Ảnh: Reuters

Luật sư Karim Khan. Ảnh: Reuters

Cụ thể, hãng thông tấn TASS cho hay công tố viên người Anh Karim Khan đã bị liệt vào danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga. Trước thông tin trên, các hãng tin Reuters, ICC chưa đưa ra bình luận gì.

Moscow đã mở các vụ kiện chống lại ông Khan và 3 thẩm phán ICC vào ngày 20/3, vài ngày sau lệnh bắt giữ ông Putin.

Động thái trên là sự tiếp nối Tòa án Hình sự Quốc tế ngày 17/3 cáo buộc Tổng thống Putin liên quan trực tiếp đến hoạt động "di chuyển bất hợp pháp" trẻ em từ Ukraine sang Nga, xem đây là tội ác chiến tranh. Ủy viên của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova cũng bị ICC truy nã.

Trong một diễn biến khác, theo đài RT, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) hôm 19/5. SVR là một trong số hơn 300 cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Danh sách này bao gồm các doanh nhân và công ty quốc tế bị cáo buộc giúp Nga mua nguyên liệu thô và hàng hóa công nghệ, các nhà nhập khẩu những hàng hóa này của Nga, các viện nghiên cứu và giáo dục của Nga…được cho là liên quan đến nhà nước Nga hoặc tổ chức quân sự tư nhân Wagner.

Có thể bạn quan tâm

Nắng nóng 'bao phủ' nhiều khu vực

Nắng nóng 'bao phủ' nhiều khu vực

Nước Anh đang trải qua những ngày đầu tháng 5 nóng nhất trong lịch sử khi nhiệt độ liên tục tăng vọt, làm gia tăng các cảnh báo về cháy rừng và những nguy cơ tiềm ẩn khi bơi lội ở vùng nước tự nhiên. Nam Á cũng đang trong tình trạng tương tự.

73 triệu người châu Phi thiếu lương thực trầm trọng

73 triệu người châu Phi thiếu lương thực trầm trọng

(GLO)- Ngày 29/4,Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) và Cơ quan Phát triển Liên chính phủ (IGAD) khu vực Đông Phi công bố báo cáo số người đang phải trải qua tình trạng thiếu lương thực ở khu vực Đông và Trung châu Phi đã tăng lên 73 triệu người vào tháng 4.

Tài xế xe buýt ở Hàn Quốc biểu tình “làm việc theo quy định” sau đổ vỡ đàm phán tiền lương

Tài xế xe buýt ở Hàn Quốc biểu tình “làm việc theo quy định” sau đổ vỡ đàm phán tiền lương

(GLO)- Rạng sáng 30-4, các tài xế xe buýt thuộc Công đoàn xe buýt Seoul (Hàn Quốc) đã bắt đầu cuộc biểu tình “làm việc theo quy định” sau khi các cuộc đàm phán về tiền lương bị đổ vỡ vào phút chót bị đổ vỡ. Cuộc biểu tình này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xe buýt tại thủ đô nước này.