Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

  Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh”.

nang-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-trong-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-bg-8148.jpg
Quang cảnh hội nghị “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Ảnh: P.D

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh; Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Dự hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị nêu rõ: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo, ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện dân chủ ở các loại hình phù hợp với tình hình địa phương.

Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm đổi mới nội dung, chương trình các kỳ họp. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị, kế hoạch triển khai công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện QCDC ở cơ sở.

Đồng thời, chỉ đạo chính quyền các cấp đổi mới phương thức thực hiện công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, vận động, thuyết phục trong giải quyết các vụ việc liên quan đến người dân với tinh thần cầu thị, tôn trọng và lắng nghe.

Từ đầu năm đến nay, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã tổ chức 210 cuộc đối thoại với những nội dung được người dân quan tâm.

Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”, tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc thực hiện dân chủ trong các đơn vị Quân đội, Công an được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc.

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có tổ chức Đảng, đoàn thể tiếp tục được quan tâm.

Về công tác dân vận chính quyền, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” ngày càng đi vào cuộc sống.

Chính quyền các cấp thực hiện tốt việc công khai các khoản thu, chi ngân sách của địa phương; tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì, thực hiện nghiêm. Tính riêng 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã tiếp 2.237 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, tăng 114 lượt so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, cấp tỉnh 161 lượt, cấp huyện 912 lượt, cấp xã 1.164 lượt. Các ngành, các cấp tiếp nhận 109 đơn, trong đó có 72 đơn khiếu nại và 37 đơn tố cáo (giảm 33 đơn so với cùng kỳ năm 2023).

Số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết 30 vụ, đã xác minh, giải quyết xong 26 vụ, đang xác minh 4 vụ.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền. Đồng thời, trao đổi, thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lương Thanh Bình, việc thực hiện dân chủ trong thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai vẫn còn một số tồn tại.

Nguyên nhân do hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này còn nhiều chồng chéo; Luật Đất đai 2024 đã có hiệu lực thi hành nhưng quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng; tình trạng xử lý hồ sơ trễ hẹn vẫn còn xảy ra.

Theo đó, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kiểm soát thời gian thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; xác định trách nhiệm của từng cá nhân trên hệ thống đảm bảo giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng nhu cầu cho người dân.

Tham gia ý kiến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, xây dựng và trình HĐND cùng cấp quyết định các biện pháp bảo đảm dân chủ ở cơ sở theo quy định; tiếp tục quan tâm đến Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14-8-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2dpdung-5294.jpg
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải phát biểu tại hội nghị tọa đàm "Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh". Ảnh: P.D

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các ý kiến tại hội nghị đã nêu bật được quan điểm và nói rõ những vấn đề cần làm, phải làm xoay quanh vấn đề dân chủ ở cơ sở đối với từng loại hình.

Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, nghiên cứu và tiếp tục tham mưu để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh tốt hơn trong thời gian tới.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng mong muốn trên cơ sở các nội dung tại hội nghị, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp nghiên cứu, đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện sát đúng với tình hình thực tiễn.

Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm đối với công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Thành viên ban chỉ đạo các cấp cũng xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện để sâu sát tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đối với khối Mặt trận và đoàn thể các cấp, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giới thiệu Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

null