Mỹ đình chỉ mức thuế 25% với Canada và Mexico

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Donald Trump đã đình chỉ mức thuế 25% mà ông áp dụng trong tuần này đối với hầu hết hàng hóa từ Canada và Mexico.

Reuters đưa tin động thái trên diễn ra hôm 6-3, bước ngoặt mới nhất trong chính sách thương mại của Mỹ làm chao đảo thị trường tài chính và dấy lên lo ngại về lạm phát và làm tăng trưởng chậm lại.

Việc đình chỉ mức thuế 25%, bao gồm với 2 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, sẽ hết hạn vào ngày 2-4 khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp dụng thuế quan có đi có lại trên toàn cầu đối với tất cả đối tác thương mại của Washington.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: CNN
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: CNN

Nhà lãnh đạo Mỹ đã áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, sau đó miễn trừ chỉ đối với Mexico vào sáng 6-3. Nhưng bản sửa đổi mà ông ký vào chiều cùng ngày (giờ địa phương) bao gồm cả Canada. Mỹ, Mexico và Canada là đối tác trong một hiệp định thương mại Bắc Mỹ.

Đáp lại, Bộ trưởng Tài chính Canada Dominic LeBlanc cho biết nước này sẽ hoãn đợt thuế trả đũa thứ hai theo kế hoạch đối với hàng hóa Mỹ trị giá hơn 87 tỉ USD cho đến ngày 2-4.

Đối với Canada, lệnh sửa đổi của Nhà Trắng loại trừ thuế áp lên kali, một loại phân bón quan trọng đối với nông dân Mỹ, nhưng không bao gồm hầu hết sản phẩm năng lượng mà Tổng thống Donald Trump đã áp dụng mức thuế riêng là 10%.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần khẳng định chất gây nghiện chết người fentanyl được vận chuyển từ Trung Quốc đến Mỹ qua Canada và Mexico. Ông đã áp thuế 20% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc do “loại mà túy này”.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói với đài CNBC: “Vào ngày 2-4, chúng tôi sẽ áp dụng thuế quan có đi có lại, hy vọng Mexico và Canada sẽ làm tốt về fentanyl để không cần phải thảo luận về vấn đề này nữa”.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu sẽ có hiệu lực vào ngày 12-3. Canada và Mexico đều là những nước xuất khẩu kim loại hàng đầu sang thị trường Mỹ, trong đó Canada chiếm phần lớn lượng nhôm nhập khẩu.

Hôm 5-3, Tổng thống Donald Trump đã miễn thuế 25% đối với hàng hóa ô tô mà ông áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico sau cuộc họp với các giám đốc điều hành từ các nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ là Ford, General Motors và Stellantis.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng cuộc chiến thương mại do Mỹ khơi mào “sẽ không sớm lắng xuống”.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null