Mâu thuẫn trong quán karaoke, nhóm thanh niên dùng dao đâm chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke G.N (phường Yên Đổ, TP. Pleiku).

5 đối tượng gồm: Lương Gia Huy (SN 1996), Nguyễn Ngọc Phụng (SN 1996), Hồ Văn Nam (SN 1991), Mai Thanh Lâm (SN 2004), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1992) cùng trú tại phường Hội Phú (TP. Pleiku).

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15-6, 5 đối tượng trên cùng một số người bạn đi hát karaoke tại quán G.N. Khi đi vào quán, nhóm của Huy gặp anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1989, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đang chờ tính tiền tại quầy.

Đối tượng Huy (trái) và Phụng đã bị Cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Hoài Đức

Đối tượng Huy (trái) và Phụng đã bị Cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Hoài Đức

Lúc này, thấy anh Tâm đang đùa giỡn cùng bạn thì giữa Huy và anh Tâm xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. Thấy vậy, Phụng liền chạy ra chỗ để xe lấy 1 con dao tự chế chạy vào quầy. Huy liền giật con dao từ tay Phụng để đâm anh Tâm 2 nhát khiến nạn nhân gục ngã. Anh Tâm được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai song đã tử vong vì vết thương thấu ngực phải gây thủng phổi và gan.

Nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an TP. Pleiku, Công an phường Yên Đổ xác minh, truy bắt và vận động các đối tượng ra đầu thú. Hiện lực lượng Công an đang thu thập lời khai, chứng cứ để xác định rõ hành vi phạm tội của các đối tượng cũng như những người có liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null