Mâu thuẫn nhỏ nhặt, thanh niên đâm 3 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo lời khai của Hiệp, vợ chồng ông N. nhiều lần nói bóng gió nghi phạm nghiện ma túy, ăn bám mẹ già dẫn đến mâu thuẫn và nhiều lần cãi, chửi nhau.

Công an xác định, Trịnh Xuân Hiệp (SN 1987, ở phường Đông Ngàn, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) có thời gian nghiện ma túy. Gia đình Hiệp có 4 anh chị em, bố mất sớm, mẹ là bà Nguyễn Thị K., ở vậy nuôi con. Hàng ngày bà K. bán đồ điện ở khu vực ngõ chợ Dầu, phường Đông Ngàn.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ

Do nghiện và thường xuyên tàng trữ ma túy để sử dụng nên Hiệp 3 lần bị bắt, tuyên án tù vào các năm 2007, 2009, 2017 và nhiễm HIV. Mãn hạn tù Hiệp về sống cùng mẹ đẻ, hàng ngày giúp bà K. bán hàng.

Hiệp đã quyết tâm cai nghiện. Bên cạnh cửa hàng của mẹ Hiệp là vợ chồng ông N. và bà M., có kinh tế khá.

Theo lời khai của Hiệp, vợ chồng ông N. hay tỏ ra coi thường hoàn cảnh nhà Hiệp và nhiều lần nói bóng gió nghi phạm nghiện ma túy, ăn bám mẹ già. Vì vậy, giữa Hiệp và gia đình ông N. xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần cãi, chửi nhau.

Để trả thù ông N., Hiệp mua con dao loại chọc tiết lợn rồi về cất ở đầu giường. Khoảng 16h ngày 12/5, như thường lệ, Hiệp đến dọn hàng cho mẹ. Khi đi, Hiệp lấy con dao bọc vào túi nilon rồi cầm ra cửa hàng, treo túi ở góc tường cạnh cửa ra vào.

Đang dọn hàng thì bà M. cầm tấm ván gỗ ném xuống mặt đường cách vị trí Hiệp đang đứng khoảng 1m, khiến anh ta giật mình nên quay ra nhìn. Thấy Hiệp nhìn, bà M. nhếch mép cười. “Tôi nghĩ bà M. cười đểu, trêu tức nên có suy nghĩ sẽ đâm ông N., bà M. và chị T - con dâu ông N.”, Hiệp khai tại cơ quan công an.

Đến khoảng 18h20 cùng ngày, khi dọn hàng xong, Hiệp cầm dao chạy sang cửa hàng ông N. Khi đó, cửa hàng có 3 người gồm: vợ chồng ông N. và chị T. - con dâu ông N. Hiệp thấy ông N. đang ngồi quay lưng ra đường nên rút dao đâm ông.

Bị đâm ông N. đứng dậy, cố đẩy Hiệp ra. Hiệp lại quay sang đâm nhiều nhát vào bà M. Mặc dù bị thương, nhưng ông N. vẫn lấy viên gạch đập vào đầu Hiệp, khiến hắn chảy máu và không đâm bà M. nữa.

Quá sợ hãi, chị T. bỏ chạy nhưng không may bị vấp ngã và Hiệp đuổi kịp, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống. Cùng lúc, ông N. chạy đến, cầm gậy sắt vụt nhưng Hiệp đỡ được rồi đi về cửa hàng nhà mình, dặn dò mẹ và em gái mấy câu, rồi đến công an đầu thú.

Qua khám nghiệm, công an xác định chị T. tử vong do bị đâm nhiều nhát, sốc mất máu. Ông N. và bà M. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện sức khỏe đã ổn định. Còn về phần Hiệp, qua test nhanh và xét nghiệm máu, công an xác định Hiệp âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn, không có biểu hiện ngáo đá hay bất thường về tinh thần.

Nghi phạm cũng nói chấp nhận trả giá cho hành vi tội lỗi của mình. Sở dĩ Hiệp hành động như vậy vì bị “dồn đến đường cùng”, không kiềm chế được bản thân nên mới hành động như vậy.

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Xuân Hiệp để điều tra, xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời và vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng

Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời và vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng

(GLO)- Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, Bộ đề xuất một số trường hợp khóa tạm thời tài khoản cá nhân; trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung nhằm bảo vệ an ninh thông tin mạng.

Gắn kết, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Gắn kết, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Thông qua việc kết nghĩa với các thôn, làng, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường gắn kết với người dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật

(GLO)- Với nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào DTTS và miền núi, từng bước nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay tại cơ sở.

null