Mang Yang: Tổ chức ký cam kết chấp hành về trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 27-9, Công an huyện Mang Yang tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đối với 29 chủ mỏ, kho hàng, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh nghiệp vận tải… trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công an huyện Mang Yang
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công an huyện Mang Yang

Tại hội nghị, cán bộ Công an huyện phổ biến các quy định, chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh vận tải hàng hoá để doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vận tải và tài xế chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ và một số tình hình liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Tiếp đó, đại diện 29 chủ mỏ, kho hàng, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh nghiệp trên địa bàn đã ký cam kết thực hiện tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ; không chở hàng quá khổ, quá tải, nhằm góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

(GLO) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với TikToker Phượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hội Phú).

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Lãnh 14 năm tù vì lừa đảo, làm giả quyết định của cơ quan nhà nước

Lãnh án 14 năm tù vì lừa đảo, làm giả quyết định của cơ quan nhà nước

(GLO)- Ngày 4-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Chí Linh (SN 1997, tỉnh Bạc Liêu) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 14 năm tù.

null