Loạt diễn biến bất ngờ trên chính trường Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi Hạ viện Mỹ vẫn chưa tìm được người thay thế chức chủ tịch, cuộc đua vào Nhà Trắng bắt đầu xuất hiện thêm nhiều yếu tố bất ngờ.

Khó lường ghế Chủ tịch Hạ viện

Cuộc tranh luận xung quanh người kế nhiệm ông Kevin McCarthy, người bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Hạ viện hồi đầu tháng, vẫn chưa đi đến hồi kết, bất chấp việc đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã có cuộc gặp trực tiếp hôm 9.10 nhằm thảo luận vấn đề này. Trang Politico đưa tin dù chỉ còn chưa đến 2 ngày trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức diễn ra, các bên vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu việc sẽ chọn ai. Đáng nói hơn nữa là một trong số những nghị sĩ dự họp đã tỏ ý không hài lòng và đưa ra những bình luận gay gắt về việc 8 nghị sĩ Cộng hòa bắt tay phế truất ông McCarthy.

Ông McCarthy phát biểu tại Điện Capitol hôm 9.10. Ảnh: REUTERS

Ông McCarthy phát biểu tại Điện Capitol hôm 9.10. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra sau đó, khi ông McCarthy nói không loại trừ khả năng quay lại ghế Chủ tịch Hạ viện, và rút lại những tuyên bố của chính ông đưa ra vài ngày trước. Theo ông, Hạ viện sẽ không thể làm gì nếu không có lãnh đạo, và tình hình hiện tại cho thấy việc để trống ghế này là thông điệp "sai lầm" đối với thế giới, nhất là trong bối cảnh xung đột, theo ABC News. Dù vậy, bất kỳ nỗ lực nào để đưa ông McCarthy quay lại ghế chủ tịch đều gặp nhiều khó khăn, bởi những người phản đối ông tiếp tục chống lại viễn cảnh như vậy. Việc ông McCarthy bị bãi nhiệm cho thấy phe Cộng hòa đang muốn một lãnh đạo Hạ viện có xu hướng cứng rắn hơn.

Ngã rẽ trên đường đua vào Nhà Trắng

Suất đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Donald Trump đang trở nên khả dĩ hơn sau khi ông Will Hurd, một trong những đối thủ của ông Trump, quyết định dừng chiến dịch tranh cử. Theo CBS News, ông Hurd, nổi tiếng với những phát ngôn chỉ trích ông Trump, đã không đủ điều kiện tham gia bất kỳ cuộc tranh luận chính thức nào. Thay vào đó, ứng viên này đang tập trung ủng hộ bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại LHQ, và gọi đây là "người tốt nhất" để đoàn kết đất nước.

Trong diễn biến bất ngờ hôm qua, ông Robert F. Kennedy Jr, thành viên gia tộc nổi tiếng của chính trường Mỹ, đã tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống năm 2024 với tư cách ứng cử viên độc lập, đồng thời rút khỏi cuộc đua trong nội bộ đảng Dân chủ. Ông là con của cố thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và cháu gọi cố Tổng thống John F. Kennedy bằng bác. Tuy nhiên, các anh em của ông Kennedy Jr không ủng hộ quyết định này. Trước đó, triết gia Cornel West cũng đưa ra lựa chọn tương tự khi rút khỏi đảng Xanh để tranh cử độc lập. Theo AP, khả năng ứng viên độc lập hoặc bên thứ ba giành chiến thắng là thấp, nhưng họ có thể lấy bớt cử tri ủng hộ ứng cử viên được chọn của Dân chủ và Cộng hòa.

Người được xem như chắc suất bên phía Dân chủ là đương kim Tổng thống Joe Biden vừa kết thúc các cuộc trả lời tự nguyện với công tố viên đặc biệt Robert Hur liên quan cuộc điều tra độc lập về thông tin cho rằng ông xử lý không đúng cách các tài liệu mật khi ông còn là thượng nghị sĩ và phó tổng thống dưới thời ông Barack Obama. Ông Biden khẳng định ông không biết về việc các tài liệu quan trọng được tìm thấy tại dinh thự của ông ở bang Delaware.

Ông Trump vận động tranh cử ở bang New Hampshire hôm 9.10. Ảnh: REUTERS
Ông Trump vận động tranh cử ở bang New Hampshire hôm 9.10. Ảnh: REUTERS

Forbes loại ông Trump khỏi tốp 400 người giàu nhất

Cựu Tổng thống Trump hôm 9.10 đã có phát biểu gay gắt khi một lần nữa bị tạp chí Forbes loại khỏi danh sách thường niên những người giàu nhất nước Mỹ. Trên tài khoản Truth Social của mình, ông viết Forbes đang "thất bại nặng nề" và nói rằng mặc dù tạp chí này biết ông "nên đứng đầu danh sách", họ vẫn loại ông khỏi top 400 người đứng đầu chỉ "trong gang tấc", tờ The Hill đưa tin. Forbes tuần trước thông báo tên ông Trump đã "rơi" khỏi danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ lần thứ 2 chỉ trong 3 năm vì định giá tài sản của ông là 2,6 tỉ USD (63.000 tỉ đồng), thấp hơn 300 triệu USD so với ngưỡng được đưa vào danh sách.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh hoạ. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 31-7: Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia

(GLO)- Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia; Iran sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah; Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ‘giải giáp hoàn toàn Hamas’ ở Gaza ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-7.

Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

Tin thế giới tối 30-7: Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

(GLO)- Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo; Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang 'sẵn sàng cao độ' gần Iran; Ước tính gần 10.000 ca tử vong liên quan tới nắng nóng tại Đức... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-7. 

Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

Tin thế giới sáng 30-7: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

(GLO)- Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác; Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả "rất mạnh" sau khi UAV tấn công tàu chở LNG của Mỹ; Cơ sở khí đốt của Ai Cập bị cháy, nghi do bị UAV tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-7. 

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran, Iran.

Mỹ và Iran phát tín hiệu trái chiều về triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-7 bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh hai bên đã tạm ngừng giao tranh ngày thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, phía Tehran khẳng định hiện không đàm phán trực tiếp với Washington, dù vẫn duy trì các kênh trao đổi.

Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

Tin thế giới sáng 28-7: Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

(GLO)- Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích; Nga nêu "điều kiện tiên quyết" với Mỹ trước khi đàm phán về Ukraine; Ukraine bắt giam người tổ chức cuộc triển lãm drone bị Nga tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-7.

Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

Tin thế giới tối 27-7: Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

(GLO)- Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz; Tổng thống Zelensky lên tiếng về việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng từ chối làm Phó Thủ tướng; Cháy lớn tại khu công nghiệp Israel; Cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh thêm án tù khổ sai... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 27-7. 

null