Liên hợp quốc nhất trí lấy Tết Nguyên đán làm ngày nghỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Đại hội đồng LHQ vừa thông qua nghị quyết:Tết Nguyên đán chính thức trở thành ngày nghỉ trong lịch họp của Liên Hợp Quốc kể từ năm 2024.
Trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Ảnh: Thời đại điện tử

Trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Ảnh: Thời đại điện tử

Ngày 22/12, Đại Hội đồng LHQ khóa 78 nhất trí thông qua nghị quyết lấy Tết Nguyên đán làm ngày nghỉ của LHQ. Nghị quyết chỉ rõ Tết Nguyên đán có ý nghĩa quan trọng, các cơ quan của LHQ tránh tổ chức hội nghị vào dịp lễ này.

Ngoài những ngày nghỉ lễ quan trọng theo luật định của nước chủ nhà, Đại hội đồng LHQ có thể thông qua nghị quyết chỉ định các ngày lễ được tổ chức rộng rãi trên thế giới làm ngày nghỉ của LHQ, để tránh sắp xếp các hoạt động hội họp vào ngày này.

Tổng thư ký LHQ hàng năm đều gửi lời chúc tới toàn thể người dân các nước đón Tết Nguyên đán trên thế giới. Mỗi năm thông thường có 10 ngày nghỉ, bao gồm các ngày lễ theo quy định pháp luật của nước sở tại và những ngày lễ tôn giáo quan trọng.

Tháng 9 năm nay, tại phiên thảo luận chung của Đại Hội đồng LHQ, một đại biểu cho biết, tổng cộng có 12 quốc gia thành viên yêu cầu đưa Tết Nguyên Đán liệt kê vào ngày danh sách ngày nghỉ lễ.

Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại LHQ Đới Binh cho biết, Tết Nguyên đán là ngày tết cổ truyền của Trung Quốc. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cũng coi Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ theo luật định. Hiện có khoảng 1/5 dân số thế giới đón Tết Nguyên đán với nhiều hình thức khác.

Ông cho rằng, việc Tết Nguyên đán chính thức trở thành ngày nghỉ của LHQ thúc đẩy mạnh mẽ sự giao lưu, tôn trọng đa dạng văn minh thế giới, thể hiện quan điểm giá trị văn hóa đa nguyên, bao trùm của LHQ.​

Có thể bạn quan tâm

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

null