Liên hợp quốc kêu gọi Nga, Mỹ tôn trọng hiệp ước hạt nhân mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Trong thông điệp liên bang hôm 21/2, Tổng thống Putin đã công bố "đóng băng" New START. Đây là thỏa thuận kiểm soát vũ khí còn hoạt động duy nhất giữa hai cường quốc hạt nhân kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào năm 2019.
Quang cảnh Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang. Ảnh: Reuters

Quang cảnh Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang. Ảnh: Reuters

Ngay sau Thông điệp liên bang Nga, Tổng thống Putin đã đưa lên Duma Quốc gia (Hạ viện) dự thảo luật liên bang về việc đình chỉ New START. Phiên họp toàn thể của Duma Quốc gia Nga, diễn ra vào ngày 22/2 xem xét dự luật để ngay lập tức đưa ra quyết định và gửi đến Hội đồng Liên bang (Thượng viện).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, mục tiêu chính của Nga khi đưa ra quyết định trên là đảm bảo rằng, sự cân bằng về vũ khí hạt nhân với Mỹ tiếp tục được tôn trọng.

Mocsow sẽ vẫn tiếp tục tuân thủ các hạn chế định lượng do Hiệp ước này quy định trong suốt thời gian hiệu lực và quyết định đình chỉ New START là có thể đảo ngược.

Phản ứng trước động thái trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, đây là điều vô cùng đáng tiếc và nước này sẽ theo dõi mọi hành động của Moscow nhằm đảm bảo Washington và các đồng minh đều ở thế an toàn.

Bên cạnh đó, Mỹ khẳng định sẵn sàng thảo luận về các hạn chế vũ khí chiến lược với Nga bất cứ lúc nào, bất chấp các vấn đề quốc tế hoặc song phương khác.

Về phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thư ký Jens Stoltenberg bày tỏ lấy làm tiếc và kêu gọi Moscow xem xét lại quyết định của mình.

Cũng trong ngày 21/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ lập trường rõ ràng rằng, Nga và Mỹ nên ngay lập tức nối lại việc thực thi đầy đủ New START.

New START là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Hiệp ước được ký kết năm 2010, nhằm hạn chế kho vũ khí của hai nước ở mức tối đa là 1.550 đầu đạn hạt nhân, giảm gần 30% so với mức đặt ra hồi năm 2002.

Đến tháng 1/2021, Tổng thống Putin đã nhất trí kéo dài Hiệp ước này thêm 5 năm, tới năm 2026. Cho đến nay, Moscow và Washington cho phép lẫn nhau mỗi năm được thực hiện dưới 20 lần thanh sát trong khuôn khổ hiệp ước nói trên.

TS ( theo TTXVN, baoquocte.vn, VNexpress.net)

Có thể bạn quan tâm

EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Tin thế giới sáng 23-7: EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

(GLO)- Tân tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công; EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; Mỹ không kích Iran đêm thứ 12 liên tiếp; Nhóm Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-7.

IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ.

Xung đột Trung Đông leo thang, giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh

(GLO)- Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh, với các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích diễn ra trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước tiến rõ rệt.

Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

Tin thế giới sáng 22-7: Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

(GLO)- Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại; Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa; Houthi tuyên bố chặn 6 tàu định tiếp cận Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-7. 

null