Liên hợp quốc bác đề xuất của Israel về kiểm soát hàng viện trợ tại Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bác bỏ đề xuất mới của Israel về việc kiểm soát các chuyến hàng viện trợ tại Gaza, đồng thời cho rằng điều này vi phạm các nguyên tắc nhân đạo.

nguoi-dan-nhan-hang-vien-tro-tai-gaza-ngay-2-4-anh-ttxvn.jpg
Người dân nhận hàng viện trợ tại Gaza ngày 2-4. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài ra, ông Antonio Guterres kêu gọi mở lại các cửa khẩu để hàng viện trợ thiết yếu như: lương thực, thuốc men và nhiên liệu có thể vào Gaza, nơi đang phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do lệnh phong tỏa kéo dài hơn 1 tháng. Bên cạnh đó, ông Guterres còn nhấn mạnh việc di dời người Palestine khỏi lãnh thổ của họ là trái với luật pháp quốc tế và kêu gọi một giải pháp 2 nhà nước để đạt được hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

Trong khi đó, Văn phòng Điều phối nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo tình trạng thiếu lương thực và điều kiện sống tồi tệ tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hành động khẩn cấp để cung cấp viện trợ và bảo vệ dân thường.

Trước đó, ngày 7-4, tờ Arab News cho biết, kể từ khi tái khởi động cuộc chiến chống lực lượng Hamas tại Dải Gaza vào tháng trước, Israel đã kiểm soát hơn 50% vùng lãnh thổ này và đang dồn người Palestine vào những khu vực ngày càng thu hẹp.

Theo Israel, việc siết chặt quyền kiểm soát là một nhu cầu tạm thời để gây sức ép buộc Hamas phải thả những con tin còn lại đang bị lực lượng này giam giữ. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền và các chuyên gia về Gaza nhận định, những khu vực mà Israel chiếm đóng, bao gồm một hành lang phân chia phía Bắc và phía Nam của lãnh thổ, có thể được sử dụng để nắm quyền kiểm soát lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null