Lật mặt cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỉ để cá độ tỉ giá USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù đã thôi việc tại ngân hàng nhưng khi tiếp xúc với nhiều người, nam thanh niên vẫn giới thiệu mình còn làm việc tại đây nhằm vay tiền, sau đó lấy tiền cá độ tỉ giá USD, tỉ giá vàng trên mạng.
Ngày 5-1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, nơi đây vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Tấn Trọng (27 tuổi; ngụ phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
 
Hà Tấn Trọng lúc bị bắt, Ảnh: Công an Cần Thơ
Trước đây, Trọng là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Cần Thơ, sau đó thôi việc. Do cờ bạc trên mạng rồi vướng nhiều nợ nần nên Trọng nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền đánh bạc và trả nợ.
Tuy đã nghỉ việc nhưng Trọng vẫn giới thiệu mình với nhiều người còn làm việc tại ngân hàng, cần đáo hạn ngân hàng. Trọng đề nghị vay tiền từ bị hại với lãi suất cao và hứa trong vài ngày trả. Vì tin lời nói của Trọng, nhiều người đã đưa tiền tỉ mà không thấy trả lại. Bước đầu xác định có 5 người bị Trọng lừa đảo số tiền tổng cộng 5 tỉ đồng. Trọng khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Trọng lên trang mạng "Binom.com" để cá độ tỉ giá USD, tỉ giá vàng và bị thua sạch.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo các tổ chức, cá nhân bị Trọng chiếm đoạt tài sản liên hệ với cơ quan CSĐT, địa chỉ số 71, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ hoặc gặp điều tra viên Lê Văn Chí Hữu, điện thoại: 0918.215.789 để xem xét, giải quyết.
C.Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null