Lãnh án vì sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 16-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 bị cáo về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trung Dũng
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trung Dũng

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 bị cáo gồm: Luyện Minh Phước (SN 2001, trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai) 7 năm, 6 tháng tù; Lê Xuân Hùng (SN 1995, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) 8 năm, 6 tháng tù; Nguyễn Đức Toàn (SN 1997) 10 năm tù; Lâm Thế Vương (SN 2001, cùng trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) 7 năm, 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, Toàn mua 9 trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook để quảng cáo bán hàng mỹ phẩm (mặt nạ dưỡng da) và giao cho Hùng quản lý các trang Fanpage này. Sau đó, Hùng đã đưa ra thông để tuyển cộng tác viên bán hàng với thu nhập và lợi nhuận cao từ việc bán hàng (hưởng 200 ngàn đồng/túi sản phẩm). Tin tưởng các thông tin do Hùng đưa ra là thật nên đã có 353 bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước đăng ký tham gia làm cộng tác viên.

Không dừng lại ở đó, Hùng đã chuyển link tài khoản Facebook, họ tên, số điện thoại các cộng tác viên cho Phước và Vương để 2 đối tượng này sử dụng các tài khoản Facebook không có thật để đóng giả khách mua hàng của các bị hại.

Cụ thể, khi nhận được tin nhắn trên trang Fanpage thể hiện nội dung cộng tác viên đặt số lượng hàng và địa chỉ nhận hàng thì Hùng báo cho Toàn biết để Toàn dùng các túi mặt nạ dưỡng da đã mua trước đó giao cho các bị hại. Sau khi các bị hại nhận hàng, chuyển tiền mua hàng và giao hàng đến các địa chỉ mà Phước và Vương đưa ra thì Toàn chỉ đạo đồng bọn chặn tài khoản Facebook và cắt đứt liên lạc với các bị hại. Tổng cộng tài sản mà các đối tượng lừa đảo của các bị hại từ tháng 12-2020 đến tháng 10-2021 là hơn 1,3 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt các đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null