Lãnh án nặng vì hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 2-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo cùng trú tại huyện Chư Prông về các tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, sau cuộc nhậu trưa 22-3-2018, Kpă Chun (SN 1996, trú tại xã Ia Me) rủ Rơlan A Roe (SN 1997, trú tại xã Ia Ga) và Ralan Tâm (SN 2001, trú tại xã Ia Ga) đi trộm điều để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến khu vực thôn Thống Nhất (xã Ia Ga) thì cả 3 thấy ông Sằm Văn Kinh (SN 1956) đang nhặt điều trong rẫy của gia đình nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Roe cầm cục đá ném xuống đất để dọa ông Kinh còn Chun và Tâm lao đến xô ông này ngã để giật giỏ điều.
 Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: L.V.N
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: L.V.N
Khi nhóm cướp bỏ chạy, ông Kinh cầm một khúc cây quơ theo thì trúng vào hông Chun. Chun liền giằng lấy khúc cây rồi lao đến đánh nhiều nhát vào người ông Kinh, đồng thời dùng tay chân đấm đá. Khi nạn nhân gục xuống, Chun mới bỏ đi. Sau đó, các đối tượng mang số điều vừa cướp được (12 kg) đi bán lấy 468 ngàn đồng chia nhau tiêu xài. Ông Kinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; sau quá trình điều trị thương tích, cơ quan chức năng xác định ông bị tổn hại 12% sức khỏe.
Trong lúc hành vi cướp tài sản chưa bị lực lượng Công an xử lý, khoảng 22 giờ ngày 20-4-2018, Chun cùng 2 đối tượng trú cùng xã là Siu Lôi (SN 1998) và Rơlan Hon (SN 2004) đến nhà ông B. ở xã Ia Pia (huyện Chư Prông) chơi. Tại đây có cháu S.B. (SN 2006) cùng nhiều người khác trải chiếu nằm ngủ tại phòng khách. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, cháu B. thức dậy định sang nhà bà nội ở gần đó để ngủ thì Hon nảy sinh ý định đồi bại nên đã cầm tay cháu B. ra ngoài hiên nhà đứng nói chuyện. Lúc này, Chun cũng đi ra, mang theo chiếc chăn rồi kéo tay cháu B. xuống sân đất. Khi cháu B. kháng cự, Chun liền dùng vũ lực bế cháu ra phía vườn hồ tiêu sau nhà, còn Hon vào nhà rủ Lôi đi cùng. Tại vườn hồ tiêu, Chun, Hon và Lôi đã lần lượt thực hiện hành vi hiếp dâm cháu B.
Sau khi bắt giữ Siu Lôi, Cơ quan Điều tra xác định, ngày 5-4-2018, đối tượng này đã cùng Kpă Tình (SN 1999, trú tại xã Ia Me) trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung tại nhà anh Kpuih Lam (làng Ngó, xã Ia Pia, huyện Chư Prông) rồi đem bán được 1,8 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ngoài ra, Cơ quan Điều tra cũng xác định từ ngày 28-2-2018 đến 22-4-2018, Kpă Tình đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các xã thuộc huyện Chư Prông. 
Với hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Kpă Chun 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Cộng với 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” mà Tòa án nhân dân huyện Chư Prông tuyên phạt trước đó, tổng mức án mà Chun phải lãnh là 30 năm tù. Lôi cũng bị Hội đồng xét xử tuyên án 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù; Roe lãnh án 8 năm tù, Tâm lãnh án 5 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản” còn Tình lãnh án 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng đối tượng Hon đã bị Công an huyện Chư Prông lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng.              
 LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

“Giang hồ” Tý Cưng lãnh án 16 năm tù

“Giang hồ” Tý Cưng lãnh án 16 năm tù

(GLO)- Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt bị cáo Tiêu Duy Dũng (SN 1983, Dũng thường được biết đến với cái tên “Tý Cưng”, trú tại tổ 14, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) 16 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

(GLO)- Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết thông tin bé trai bị bắt cóc ở TP. Pleiku đang được lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.