Làm giàu từ cây kiểng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với đam mê tạo hình cho cây cảnh, anh Nguyễn Tấn Phúc (thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai) đã xây dựng được mô hình trồng hoa, cây kiểng mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Tấn Phúc đúng lúc anh đang tất bật giới thiệu những chậu hoa, cây kiểng cho khách mua về chưng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Chia sẻ với chúng tôi, anh Phúc cho biết: Cách đây 13 năm, anh là chủ một studio chuyên chụp ảnh nghệ thuật và đám cưới. Trong một lần đi chơi cùng một số người bạn, thấy cây sung ai đó bỏ bên đường, anh mang về chăm sóc, uốn tỉa tạo dáng cho cây. Tác phẩm đó của anh đã được nhiều người khen ngợi, từ đó niềm đam mê trồng cây cảnh trỗi dậy trong anh. “Vì vậy, tôi đã dành một góc vườn với diện tích 50 m2 để trồng hoa kiểng. Mới đầu, tôi tự mày mò, nghiên cứu một số loại hoa, cây kiểng dễ tạo dáng để thỏa niềm đam mê. Đến năm 2010, sau chuyến ra Hà Nội xem triển lãm cây cảnh ngàn năm Thăng Long, được tận mắt nhìn thấy những cây kiểng được các nghệ nhân có tiếng trong cả nước trưng bày với nhiều hình dáng rồng bay, phượng múa, có cây có giá vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng, tôi càng đam mê với loại hình nghệ thuật này hơn. Sau đó, tôi quyết định bàn giao hết công việc ở studio cho vợ để dành hết thời gian trồng, chăm sóc cho hoa, cây kiểng”.
 Anh Phúc (bìa phải) giới thiệu cây kiểng của gia đình. Ảnh: L.T
Anh Phúc (bìa phải) giới thiệu cây kiểng của gia đình. Ảnh: L.T
Để có một vườn hoa, cây kiểng rộng 7 sào với nhiều loại cây khác nhau, anh Phúc đã dành nhiều thời gian học hỏi cách ươm trồng, kỹ thuật tạo dáng, ghép cây trên mạng internet rồi vào tận TP. Hồ Chí Minh học các nghệ nhân có tiếng. Do có năng khiếu nên anh Phúc học rất nhanh và sáng tạo ra nhiều dáng khác nhau để uốn nắn cho cây. Hiện tại, vườn ươm của gia đình anh có cả ngàn phôi giống và trên 300 cây kiểng đã được vào chậu, chủ yếu là các loại cây như: sanh Nam Điền, mai vàng, nguyệt quế, mai chiếu thủy, hoa ngũ sắc và một số loại cây quý hiếm khác. Hơn 10 gắn bó với nghề cây kiểng, anh Phúc rất nhạy bén với thị trường. Anh cho biết, kinh doanh hoa kiểng rất có lãi, với điều kiện người trồng phải nắm vững kỹ thuật, nhạy bén với thị trường và dám mạnh dạn đầu tư. Điều quan trọng nhất là phải biết đánh giá “tướng cây” đẹp hay xấu rồi mua về chăm sóc, uốn sửa cây để nâng giá trị, có thể một vốn mười lời. Ngược lại, nếu mua nhầm cây xấu, bộ rễ lỏng lẻo, rời rạc thì sẽ bị lỗ vốn. “Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu chơi hoa, cây kiểng cũng phát triển theo. Nhất là trong thời đại 4.0, người bán có một thuận lợi lớn khi quảng bá trên internet. Năm nay, ngoài trồng cây kiểng, bon sai bán quanh năm, gia đình tôi đã đầu tư trồng và chăm sóc mai vàng, ghép hoa ngũ sắc trên cây thân gỗ để bán trong dịp Tết. Vừa qua, tôi đã xuất bán gần 300 chậu hoa ngũ sắc ghép thân gỗ cho thương lái ở TP. Hồ Chí Minh và Đà Lạt với giá bán sỉ 550.000 đồng/chậu. Mỗi năm, gia đình tôi thu nhập từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng từ trồng hoa, cây kiểng”-anh Phúc cho biết.
Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Xuân Huy-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Hrú-cho biết: “Anh Nguyễn Tấn Phúc là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu trên địa bàn xã. Anh đã xây dựng được mô hình kinh tế trồng hoa, cây kiểng với diện tích lớn. Phải là người thật sự đam mê cây cảnh và có bản lĩnh mới mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp đô thị. Với năng khiếu của mình, năm 2014 anh đã đạt giải nhì trong hội thi “Bon sai đẹp qua ảnh” tổ chức tại Đà Lạt”.
Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Cơ hội kết nối tri thức, nguồn lực xanh

Cơ hội kết nối tri thức, nguồn lực xanh

(GLO)- “Ðối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 10 đến ngày 11-10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) là dịp để tỉnh mở thêm hướng tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực phục vụ phát triển xanh, bền vững.

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

null