Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII dự kiến tổ chức ngày 16-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Sáng 2-10, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã tổ chức phiên họp để bàn, thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các ông, bà: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh…

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quang Tấn

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quang Tấn

Theo kế hoạch, dự kiến kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) được tổ chức trong 1 ngày (16-10) tại Hội trường 2-9, TP. Pleiku. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ trình 25 nội dung (trong đó, 1 báo cáo và 24 dự thảo nghị quyết) để HĐND tỉnh xem xét, thông qua nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Cụ thể như: Báo cáo về việc giao chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Dự thảo Nghị quyết thông qua kết quả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Gia Lai; quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường từ xã Yang Nam đi xã Chơ Long, huyện Kông Chro; thông qua bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn TP. Pleiku; thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số”; phê duyệt biên chế công chức năm 2023 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai…

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ngành nhanh chóng gửi hồ sơ, nội dung các tờ trình cho Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ngành nhanh chóng gửi hồ sơ, nội dung các tờ trình cho Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kết luận phiên họp. Theo đó, cơ bản thống nhất các nội dung theo Tờ trình số 2604/TTr-UBND về việc đề nghị tổ chức kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) vào ngày 16-10. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành nhanh chóng gửi đầy đủ hồ sơ, nội dung các báo cáo, tờ trình để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giao các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null