Krông Pa: Điểm sáng thể thao phong trào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là huyện vùng xa còn nhiều khó khăn song Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã đạt được thành tích nổi bật trong phát triển thể thao phong trào.

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của môn chạy bộ, Krông Pa là địa phương bắt nhịp rất sớm. Ngoài TP. Pleiku, Krông Pa là địa phương tuyến huyện đầu tiên tổ chức giải bán marathon với chủ đề “Theo bước chân Cư Yu-Dlei Ya”. So với các giải bán marathon tại Kbang, An Khê, Chư Păh, Chư Pưh… Giải Krông Pa Half Marathon 2024 thu hút số lượng vận động viên (VĐV) đông đảo nhất với hơn 1.300 chân chạy.

Sự khởi đầu còn giúp Krông Pa đạt được những kết quả nổi bật trong làng chạy bộ. Năm 2024, Câu lạc bộ Krông Pa runners được thành lập với gần 70 thành viên. Tại giải chạy có quy mô lớn nhất toàn tỉnh từ trước tới nay là Gia Lai City Trail 2024, VĐV người Krông Pa Nguyễn Thị Duyên đã giành giải nhất ở nội dung danh giá 42 km.

krong-pa-la-mot-trong-nhung-dia-phuong-dau-tien-to-chuc-giai-ban-marathon-anh-van-ngoc.jpg
Krông Pa là một trong những địa phương đầu tiên tổ chức giải bán marathon. Ảnh: Văn Ngọc

Tại Giải Việt dã toàn tỉnh diễn ra vào đầu tháng 12-2024, các runner của vùng “chảo lửa” đã gây ấn tượng mạnh với 2 huy chương vàng ở nội dung cá nhân nữ chính, đồng đội nữ chính và 1 huy chương đồng ở nội dung cá nhân nữ chính.

Vận động viên Nguyễn Thị Duyên (huy chương vàng nội dung nữ chính) chia sẻ: “Đây là giải mang lại cảm xúc rất đặc biệt cho tôi. Năm 2010, tôi thi đấu trong màu áo Krông Pa và giành huy chương bạc. Sau đó, huyện không có người tham gia nữa nên phong trào chạy bộ khá trầm lắng so với các địa phương khác trong tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, không chỉ tôi mà nhiều người yêu thích chạy bộ. Và, thành tích huy chương vàng nội dung đồng đội nữ chính là kết quả cho nỗ lực của chúng tôi trong việc gây dựng phong trào ở địa phương”.

Không chỉ việt dã, Krông Pa cũng lần đầu tiên tham gia môn bóng đá dành cho các thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tại giải đấu này, họ chỉ chịu thất bại trước TP. Pleiku trong trận chung kết. Tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2024, bóng chuyền Krông Pa dù có sự “thay máu” lực lượng khi sử dụng hầu hết học sinh THPT song vẫn giành huy chương đồng.

Năm 2024, huyện Krông Pa cũng giành quyền đăng cai Giải Vô địch Taekwondo toàn tỉnh với hơn 200 VĐV đến từ 12 câu lạc bộ tranh tài. Trong đó, Câu lạc bộ Krông Pa I đã thi đấu ấn tượng để giành giải ba toàn đoàn khi đoạt 5 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 14 huy chương đồng.

doi-bong-da-huyen-krong-pa-gianh-giai-nhi-giai-vo-dich-bong-da-7-nguoi-thanh-nien-cac-dtts-tinh-anh-van-ngoc.jpg
Đội bóng đá huyện Krông Pa giành giải nhì tại Giải Vô địch Bóng đá 7 người thanh niên các dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Ảnh: L.V.N

Ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch: “Dù là địa phương vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2024, Krông Pa khá nổi bật trong thể thao phong trào. Không chỉ tổ chức tốt, đa dạng các môn thể thao ở địa phương, Krông Pa còn tham gia tương đối đầy đủ các giải thể thao cấp tỉnh. Địa phương có VĐV xuất sắc được tuyển bổ sung vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh”.

Ở một số giải vô địch cấp tỉnh, các võ sĩ Krông Pa cũng giành nhiều huy chương các loại. Miền “chảo lửa” cũng sản sinh những VĐV chất lượng để lần đầu tham gia giải của tỉnh như Giải Bóng đá thiếu niên-nhi đồng hay Giải Vô địch Billiards carom.

Theo thống kê của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện: Năm 2024, địa phương đã tổ chức 12 giải đấu thể thao cấp huyện như: cầu lông, bóng bàn, billiards, chạy bộ, bóng đá, taekwondo… Ở giải cấp tỉnh, Krông Pa tham gia 13 giải và giành tổng cộng 86 huy chương, trong đó có 12 huy chương vàng, 24 huy chương bạc và 50 huy chương đồng.

Trao đổi với P.V, ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-cho biết: “Chúng tôi xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để cử VĐV tham gia hầu hết các giải thể thao cấp tỉnh. Năm 2024, thể thao Krông Pa nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tài trợ. Các VĐV khi đạt huy chương tại giải của tỉnh đều được UBND huyện khen thưởng động viên, khích lệ kịp thời. Trên cơ sở kết quả đạt được, Krông Pa tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa để có một năm 2025 với thành tích cao hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Quy Nhơn United ngổn ngang ngày trở lại

Quy Nhơn United ngổn ngang ngày trở lại

(GLO)- Sau hơn 3 tuần được nghỉ ngơi, Quy Nhơn United hội quân trở lại trong bối cảnh không ít khó khăn bủa vây. Ðây là thời điểm để đội bóng đất Võ nhìn lại hành trình đã qua, khắc phục những điểm hạn chế và chuẩn bị cho chặng đua phía trước.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm, hỗ trợ Gia Lai 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 24-11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

null