Kông Chro: Hội thảo giống ớt F1 KOREA-27 và APN 139

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-3, tại xã Kông Yang, huyện Kông Chro, Gia Lai, Công ty TNHH An Phú Nông (quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức Hội thảo giống ớt chỉ thiên lai F1 APN-139 và F1 KOREA-27.

 Nông dân tham gia hội thảo tham quan ruộng ớt của ông Nguyễn Anh Khoa tại xã Kông Yang, Huyện Kông Chro. Ảnh: Phương Liên
Nông dân tham gia hội thảo tham quan ruộng ớt của ông Nguyễn Anh Khoa tại xã Kông Yang, huyện Kông Chro. Ảnh: Phương Liên


Với đặc tính cây khỏe, phân nhánh mạnh, tán rộng; khán bệnh thán thư; cuống to, dài, ôm trái, trái dài trung bình 5-7 cm, bắt đầu thu hoạch từ 65-67 ngày sau trồng, hai giống ớt F1 APN-139 và F1 KOREA-27 đã và đang lấy được niềm tin và phấn khởi cho những người nông dân huyện Kông Chro và các vùng lân cận.

Theo đó, vào đầu tháng 11-2017, gia đình ông Nguyễn Anh Khoa (xã Kông Yang, huyện Kông Chro) đã sử dụng giống ớt của Công ty TNHH An Phú Nông. Sau 4 tháng trồng và chăm sóc, tính đến nay gia đình ông đã thu được 1,7 tấn ớt với giá bình quân 20.000 đồng/1 kg. Ông Khoa phấn khởi cho hay: “Khi được Công ty An Phú Nông giới thiệu giống, tôi cũng mạnh dạn trồng thử với diện tích là 3 cây bạc tương đương với khoảng hơn 3 sào. Tính đến nay là 4 tháng, gia đình tôi đã bán được 3 lần với giá bình quân 20.000 đồng/1 kg. Ruộng ớt của tôi vẫn trĩu quả và đang nảy những bông mới. Đến thời điểm hiện tại đầu tháng 3 giá ớt là 19.000 đồng, đó là niềm vui đối với người nông dân dầm mưa dãi nắng như tôi”.

Anh Lê Công Sơn-nhân viên công ty TNHH An Phú Nông phụ trách khu vực Tây Nguyên cho biết:  “Công ty chúng tôi làm việc với hình thức doanh nghiệp và nông dân cùng đồng hành, đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi tư vấn, giới thiệu giống tốt phù hợp với đặc điểm khí hậu, đất đai ở từng địa phương. Và cũng cam kết sẽ bồi thường cho nông dân nếu giống không đem lại hiệu quả”.

Tại hội thảo, khi tham quan ruộng ớt của ông Khoa và được Công ty TNHH An Phú Nông giới thiệu về những loại giống nông nghiệp của công ty, không chỉ riêng ông Khoa mà đông đảo các hộ nông dân khác cũng đã bày tỏ sự tin tưởng về giống của công ty.

Phương Liên

Có thể bạn quan tâm

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

(GLO)- Chính phủ đề xuất cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập hoặc theo tỷ lệ nhân với doanh thu tính thuế. Chính sách hướng đến đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Mua vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần biết gì?

Mua vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần biết gì?

(GLO)- Từ ngày 16-10, giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt, thay vì ngưỡng 20 triệu đồng như trước. Đây là thay đổi đáng chú ý tại Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt giá cả, phấn đấu giữ CPI năm 2026 tăng khoảng 4,5%

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt giá cả, phấn đấu giữ CPI năm 2026 tăng khoảng 4,5%

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

(GLO)- Với tổng dư nợ gần 18.250 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm, tín dụng chính sách tại Gia Lai tiếp tục tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo, tạo việc làm và phát triển sản xuất. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng vốn.

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

null