Khởi tố vụ án đối tượng chém 4 chiến sĩ công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 3-10, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” liên quan đến đối tượng Đinh Văn Mạnh (SN 1993, trú tại xã Kế Tân, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) chém 4 cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương. 
Như Báo Gia Lai Online đã phản ánh, tối 2-10 Công an huyện Phú Thiện phối hợp cùng Công an thị trấn Phú Thiện thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên quốc lộ 25. Khoảng 20 giờ 30 phút, khi tổ tuần tra đang thực hiện nhiệm vụ tại Km144+600 quốc lộ 25 đoạn qua thị trấn Phú Thiện thì phát hiện Đinh Văn Mạnh lái xe mô tô mang BKS 81D1-005.33 theo hướng huyện Phú Thiện-thị xã Ayun Pa lạng lách, đánh võng. 
 Con dao mà đối tượng Mạnh dùng để gây án. Ảnh: Văn Ngọc
Con dao mà đối tượng Mạnh dùng để gây án. Ảnh: Văn Ngọc
Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thì đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe tông thẳng vào lực lượng Công an. Sau đó đối tượng dừng xe rồi cầm dao chém vào anh Đinh Quang Thiện-công an viên thị trấn Phú Thiện. Sau đó khi Công an huyện tăng cường lực lượng để truy bắt thì đối tượng này tiếp tục dùng dao rựa chém bị thương thêm 3 cán bộ của Đội Cảnh sát Điều tra-Công an huyện Phú Thiện trước khi bị khống chế. 3 cán bộ này gồm: Thượng uý Đặng Văn Mạnh, Trung uý Nguyễn Tiến Thành, Thiếu uý Vũ Hồng Phong. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null