Thông tin thêm vụ đối tượng dùng dao chém 4 chiến sĩ Công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trưa 3-10, tin từ Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đang tiến hành giám sát đối tượng Đinh Văn Mạnh (SN 1993, trú tại thôn Kế Tân, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) vì đã có hành vi dùng dao chém nhiều chiến sĩ Công an bị thương khi đang làm nhiệm vụ. 
Như đã đưa tin, tối ngày 2-10, Công an huyện Phú Thiện triển khai lực lượng gồm các đội: Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Điều tra phối hợp cùng Công an thị trấn Phú Thiện để thành lập các tổ tiến hành tuần tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 25. 
Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác đã ra hiệu lệnh để kiểm tra đối với Đinh Văn Mạnh đang điều khiển xe gắn máy BKS 81D1-005.33 có dấu hiệu lạng lách trên quốc lộ 25 nhưng Mạnh không chấp hành mà lái xe lách qua tổ công tác. Sau đó Mạnh gặp một tổ công tác khác của Công an huyện Phú Thiện nên đã tiếp tục lạng lách rồi quay xe lại tổ công tác ban đầu. 
Anh Đinh Quang Thiện bị đối tượng chém vào đầu và vai. Ảnh: Văn Ngọc
Anh Đinh Quang Thiện bị đối tượng chém vào đầu và vai. Ảnh: Văn Ngọc
Khi đến gần tổ công tác ban đầu, đối tượng Mạnh liền lao xe trực diện vào các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ rồi tiếp tục vòng lại đâm tiếp vào lực lượng Công an nhưng không trúng ai. Sau đó đối tượng dừng xe vừa chửi bới vừa rút ra một con dao rựa bất ngờ lao đến chém vào anh Đinh Quang Thiện-công an viên thị trấn Phú Thiện 1 nhát vào đầu và 1 nhát vào vai. Đối tượng tiếp tục quay lại chém vào xe mô tô chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát Giao thông. 
Sau khi gây án, đối tượng tiếp tục cầm dao chạy bộ dọc theo quốc lộ 25 và đập phá một trụ bán xăng lẻ, một xe ô tô của người dân đậu bên đường. Lúc này, nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện cho tăng cường lực lượng để truy bắt. Khi Thượng uý Đặng Văn Mạnh-cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tiếp cận để trấn áp thì đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát về phía Thượng uý Mạnh khiến anh bị một vết thương ở vùng đầu. 
Đối tượng Đinh Văn Mạnh tiếp tục tỏ ra hung hãn khi lao đến chém vào người của Thiếu uý Vũ Hồng Phong-cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra khiến anh Phong ngã xuống. Rất may người dân xung quanh đã cầm đá ném về phía của đối tượng khiến Mạnh không thể chém được anh Phong. Không dừng lại ở đó, Mạnh tiếp tục cầm dao ném về phía của Trung uý Nguyễn Tiến Thành-cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra khiến con dao cắt trúng vào vùng mặt của Trung uý Thành. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã áp sát và bắt giữ đối tượng. 
Hiện Thượng uý Đặng Văn Mạnh vẫn còn biểu hiện choáng, chưa tỉnh táo hoàn toàn với vết thương vùng đầu. Ảnh: Văn Ngọc
Hiện Thượng uý Đặng Văn Mạnh vẫn còn biểu hiện choáng, chưa tỉnh táo hoàn toàn với vết thương vùng đầu. Ảnh: Văn Ngọc
Các cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương lập tức đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo ghi nhận của P.V vào sáng 3-10, hiện sức khoẻ của các cán bộ, chiến sĩ đều đã ổn định. Các trường hợp bị đối tượng chém vào vùng đầu đều đã được chụp CT để chẩn đoán chấn thương sọ não và đã cho kết quả tích cực, không có dấu hiệu chấn thương sọ não. 
Hiện công an viên Đinh Quang Thiện và Thượng uý Đặng Văn Mạnh vẫn đang bị choáng và chưa tỉnh táo hoàn toàn với các vết thương vùng đầu. Các bác sĩ tại khoa Ngoại Chấn thương-Thần kinh-Sọ não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành khâu các vết thương và tiếp tục theo dõi điều trị với các trường hợp này. 
Trao đổi với P.V, anh Đinh Quang Thiện cho hay: “Giờ tôi vẫn còn cảm thấy choáng váng đau đầu. Chỉ nhớ lúc ấy đối tượng đi tới rồi bất ngờ rút dao ra chém tới tấp rất hung tợn khiến chúng tôi chưa kịp phản ứng”.
Đối tượng Đinh Văn Mạnh cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc
Đối tượng Đinh Văn Mạnh  Ảnh: Văn Ngọc
Đối tượng Đinh Văn Mạnh cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với các vết thương phần mềm ở chân. Theo người nhà, Mạnh  từng theo học Đại học nhưng đã bỏ học giữa chừng.  
Trong sáng 3-10, đoàn công tác của UBND huyện Phú Thiện do ông Rơ Chăm La Ni-Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Công an huyện cũng đã đến thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm