Khởi tố TN liên quan vụ thiếu úy tử vong do ngộ độc ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nam thanh niên 28 tuổi ở Vĩnh Long bị tình nghi ném 3 gói ma túy vào ca nước phi tang, khiến thiếu úy công an uống nhầm, ngộ độc.
Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Vinh Tân (28 tuổi, ngụ xã Long Phước) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Thanh niên này bị cảnh sát tình nghi là người đã ném ma túy vào ca nước phi tang, khiến thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (cán bộ Công an Long Hồ) uống nhầm và tử vong vào tháng 7/2018.
 Võ Vinh Tân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long.
Võ Vinh Tân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long.
Theo nội dung vụ việc thì tối 13/7/2018, thiếu úy Đạt cùng đồng đội bắt quả tang Nguyễn Hữu Đang (22 tuổi, ngụ xã Thanh Đức) tàng trữ gói ma túy đá tại xã Long Phước. Cảnh sát sau đó đưa nghi can đến nhà bà ngoại của Tân và phát hiện bộ dụng cụ để sử dụng ma túy nên lập biên bản tạm giữ.
Lúc này, thiếu úy Đạt khát nên uống ca nước tại căn nhà này. Một lúc sau, anh Đạt thấy khó chịu và có biểu hiện bất thường. Viên thiếu úy được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Theo kết quả giám định pháp y, anh Đạt tử vong do ngộ độc ma túy. Kết quả giám định dung dịch trong ca nước mà nạn nhân uống xác định có chứa chất ma túy.
Ca nước thiếu úy Đạt đã uống, dẫn đến ngộ độc ma túy. Ảnh: Anh Minh.
Ca nước thiếu úy Đạt đã uống, dẫn đến ngộ độc ma túy. Ảnh: Anh Minh.
Cảnh sát tìm thấy 3 gói nylon bên trong ca nước, nghi là ma túy đã hòa tan. Sau khi xảy ra sự việc Tân bỏ trốn, còn Đang bị khởi tố hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy..
Ngày 18/1, cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ Tân khi tàng trữ ma túy tại căn nhà ở xã Long Phước. Khám xét căn nhà này cơ quan chức năng thu giữ 6 gói nylon, 8,7 gram ma túy, 6 điện thoại di động cùng nhiều hung khí nguy hiểm như dao, mã tấu, súng tự chế và 260 triệu đồng.
Tân khai số ma túy trên mua tại Cần Thơ để sử dụng.
Minh Anh (zing)

Có thể bạn quan tâm

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

null