Khởi tố, bắt giam người phụ nữ chém thượng úy công an bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một thượng úy công an trong lúc hỗ trợ đưa người đi khám tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh đã bị chém vào vùng đầu, phải nhập viện.

Ngày 1.3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thu Hồng Ngọc để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, theo điều 134 bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Thu Hồng Ngọc tại bị bắt giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

Bị can Lê Thu Hồng Ngọc tại bị bắt giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 26.2, thượng úy Phạm Đức Hoàng và trung úy Nguyễn Trung Hiếu, đều là cán bộ Công an P.Hồng Hải (TP.Hạ Long), được giao nhiệm vụ phối hợp với UBND P.Hồng Hải hỗ trợ đưa Lê Thu Hồng Ngọc đi khám bệnh tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh. Tuy nhiên, khi 2 cán bộ công an đến gia đình vận động thì Ngọc có thái độ không hợp tác.

Không những thế, người phụ nữ 27 tuổi này đã chạy thẳng vào khu vực bếp, rồi lấy dao chống trả. Trong lúc khống chế Ngọc, thượng úy Phạm Đức Hoàng bị người phụ nữ này chém vào vùng đầu với vết thương khá sâu, ở vị trí nguy hiểm.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cùng đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi thượng úy Phạm Đức Hoàng

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cùng đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi thượng úy Phạm Đức Hoàng

Thượng úy Phạm Đức Hoàng được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc đưa Ngọc đi khám bệnh là do gia đình người phụ nữ này có đề nghị với chính quyền địa phương từ trước đó.

Ngay sau khi biết sự việc, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cùng lãnh đạo UBND TP.Hạ Long đã trực tiếp đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, tặng quà và biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ Công an P.Hồng Hải nói chung và cá nhân thượng úy Phạm Đức Hoàng.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null