Khởi công xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hộ nghèo huyện Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 31-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội LHPN huyện Ia Pa khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” và tặng quà cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo tại địa phương.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Huyện Ủy, chính quyền địa phương cùng khởi công xây dựng nhà Mái ấm tình thương cho bà Đinh Thị Thảo (thôn 2, xã Kim Tân). Ảnh: Vũ Chi

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Huyện Ủy, chính quyền địa phương cùng khởi công xây dựng nhà Mái ấm tình thương cho bà Đinh Thị Thảo (thôn 2, xã Kim Tân). Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, “Mái ấm tình thương” được xây dựng hỗ trợ gia đình bà Đinh Thị Thảo (thôn 2, xã Kim Tân)-là hội viên thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Kinh phí xây dựng nhà dự kiến hơn 100 triệu đồng, trong đó, đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng.
Cũng tại lễ khởi công, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Phạm Thị Tố Hải đã tặng 20 phần quà trị giá 500.000 đồng/suất cho hội viên phụ nữ nghèo của xã Kim Tân.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao mô hình sinh kế cho gia đình chị Nay H’Uyt (thứ 2 từ trái sang, làng Plei Rngol, xã Ia Trok). Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao mô hình sinh kế cho gia đình chị Nay H’Uyt (thứ 2 từ trái sang, làng Plei Rngol, xã Ia Trok). Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao tặng mô hình sinh kế bò sinh sản trị giá 10 triệu đồng cho chị Nay H’Uyt (hộ nghèo làng Plei Rngol, xã Ia Trok).

Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các ban, ngành nhằm chung tay hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.