Khẩn cấp ứng phó nguy cơ tràn 8.000 lít dầu từ tàu gặp nạn ở Quảng Ngãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tàu Hoàng Gia 46 chở 2.700 tấn gạo bị gãy đôi, 8.000 lít dầu có nguy cơ tràn ra biển trong khi thời tiết tại khu vực tàu gặp nạn ở Quảng Ngãi hiện rất xấu

Ngày 28-1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tích cực phối hợp với các bên liên quan triển khai những phương án ngăn ngừa sự cố tràn dầu từ tàu chở hàng Hoàng Gia 46. Tàu này bị gãy đôi do va phải đá ngầm trên vùng biển phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.

Vị trí tàu gặp nạn cách đất liền khoảng 150 m. Đáng lo ngại, trên tàu có khoảng 8.000 lít dầu diesel và dầu máy. Thời tiết tại khu vực này hiện rất xấu nên khó triển khai các phương án ứng phó, nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu rất cao.

Tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn

Tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn của tàu Hoàng gia 46 và chủ trì cuộc họp khẩn để bàn giải pháp cứu hộ, cứu nạn. Tại đây, ông Hiền yêu cầu các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan khẩn trương phối hợp với chủ tàu xây dựng phương án, kịch bản xử lý lượng dầu trên tàu, bảo đảm an toàn, hiệu quả và triển khai thực hiện ngay khi thời tiết thuận lợi.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng phương án xử lý nếu sự cố tràn dầu xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực tàu Hoàng Gia 46 đang mắc cạn. Lực lượng công an, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương cử lực lượng tuần tra, canh gác, không để kẻ gian lợi dụng tình hình đột nhập lấy cắp, phá hoại tài sản, hàng hóa trên tàu; bố trí nơi ăn, nghỉ, chăm sóc chu đáo sức khỏe cho các thuyền viên tàu bị nạn.

Ông Trần Phước Hiền (trái) có mặt tại hiện trường, chỉ đạo biện pháp ứng phó

Ông Trần Phước Hiền (trái) có mặt tại hiện trường, chỉ đạo biện pháp ứng phó

Trước đó, ông Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh và các đơn vị liên quan về việc tàu Hoàng Gia 46 va vào đá ngầm bị thủng giữa thân, có nguy cơ tràn dầu, cần có phương án ứng phó nếu sự cố xảy ra.

"Lực lượng chức năng đã tiếp cận tàu Hoàng Gia 46 nhưng sóng rất lớn và khu vực nước cạn nên phương án đưa tàu ra thả phao chủ động hút dầu không thể thực hiện được. Các đơn vị liên quan đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó sự cố tràn dầu" – ông Hiển nhấn mạnh.

Hiện thời tiết trên biển ở Quảng Ngãi rất xấu

Hiện thời tiết trên biển ở Quảng Ngãi rất xấu

Ngày 20-1, tàu Hoàng Gia 46 thuộc Công ty TNHH Vận tải biển Hoàng Gia (TP Hải Phòng) xuất bến tại Cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang. Tàu có 11 thuyền viên, chở trên 2.700 tấn gạo đi Hải Phòng.

Tàu Hoàng Gia 46 gặp sự cố trên vùng biển Đức Phổ, thân tàu bị thủng, nước tràn vào nghiêm trọng. Đến trưa 26-1, thuyền trưởng quyết định cho tàu thả trôi vào bờ biển Sa Huỳnh để các thuyền viên lên bờ. Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, 11 thuyền viên đã được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa vào bờ an toàn, hiện sức khoẻ ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.