Israel và Thổ Nhĩ Kỳ mâu thuẫn gay gắt sau vụ tấn công mới đây của Hezbollah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Truyền thông Lebanon ngày 29/7 đưa tin ít nhất 2 người thiệt mạng và một số người bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Israel nhằm vào miền nam Lebanon, đáp trả cuộc tấn công của Hezbollah làm 12 thanh thiếu niên thiệt mạng trước đó.
Vòm sắt Isarel đánh chặn rocket phóng từ phía Nam Lebanon ngày 15/7. Ảnh: AFP

Vòm sắt Isarel đánh chặn rocket phóng từ phía Nam Lebanon ngày 15/7. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel cho biết, nước này muốn tấn công Hezbollah nhưng không muốn kéo khu vực vào một cuộc chiến toàn diện.

Các nguồn tin cho hay, Israel đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra giao tranh trong vài ngày với Hezbollah.

Giữa lúc tình hình khu vực căng thẳng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 28/7 cho biết nước này có thể đưa quân vào Israel để ngăn Israel đối xử với người Palestine như hiện nay. Ông nói động thái có thể tương tự như Thổ Nhĩ Kỳ từng điều người đến các điểm nóng trước đây như Nagorno - Karabakh hay Libya, nhưng chưa nêu rõ cách thức và thời điểm triển khai, theo Reuters.

Theo Hãng thông tấn Anadolu, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra thông cáo nói rằng "cũng giống như những tên phát xít diệt chủng đã phải chịu trách nhiệm, những kẻ tìm cách tiêu diệt người Palestine cũng sẽ phải chịu trách nhiệm".

Phát biểu lập tức bị Ngoại trưởng Israel Israel Katz chỉ trích gay gắt, rằng ông Erdogan "theo đường lối của (cựu Tổng thống Iraq) Saddam Hussein". "Ông ấy nên nhớ những gì xảy ra ở đó và kết thúc ra sao", ông Katz cảnh báo. Lãnh đạo đối lập Israel Yair Lapid cáo buộc ông Erdogan là "mối nguy hiểm cho Trung Đông", đồng thời kêu gọi thế giới cực lực lên án lời đe dọa của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước tình hình căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, Ai Cập đã cảnh báo về nguy cơ mở ra một mặt trận xung đột mới ở Lebanon. Bộ Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh, "diễn biến mới nhất nói trên có thể đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện", đồng thời kêu gọi hỗ trợ và bảo vệ Lebanon, người dân và các thể chế của nước này khỏi "tai họa".

Ngoài ra, Ai Cập nhắc lại cảnh báo các mối nguy hiểm ở Gaza, kêu gọi các bên đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện ngay lập tức để chấm dứt thảm họa nhân đạo ở nơi này cũng như khôi phục an ninh và ổn định trong khu vực.

Về phía Mỹ, Cổng thông tin Axios dẫn nguồn các quan chức nước này và Israel giấu tên đưa tin, Washington cảnh báo đồng minh thân thiết Israel ở Trung Đông rằng, ý định tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở thủ đô Beirut của Lebanon có thể dẫn đến tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát khi phong trào này trả đũa.

Ngày 29/7, Mỹ, Na Uy và Irelan kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon.

Có thể bạn quan tâm

Thăm, động viên lực lượng chức năng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại xã Bình Hiệp và Bình Phú

Thăm, động viên lực lượng chức năng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại xã Bình Hiệp và Bình Phú

(GLO)- Chiều 30-6, Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Bình Hiệp) và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Tường (xã Bình Phú).

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

(GLO)- Chiều 30-6, tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp và làm việc với bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

(GLO)- Sau vụ cháy 16 tàu cá gây thiệt hại nặng cho ngư dân xã Cát Tiến tại phường Quy Nhơn Đông, sáng 30-6, UBND tỉnh Gia Lai đã họp khẩn, thống nhất triển khai ngay các chính sách hỗ trợ trước mắt; đồng thời nghiên cứu phương án giải bản, chuyển đổi nghề, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

null