Israel tuyên bố sẵn sàng nối lại giao tranh ở Dải Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau động thái Israel dừng việc thả tù nhân Palestine theo thỏa thuận ngừng bắn, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẵn sàng chuẩn bị nối lại giao tranh ở Dải Gaza “bất cứ lúc nào”.

thu-tuong-israel-benjamin-netanyahu-anh-ttxvn.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẵn sàng chuẩn bị nối lại giao tranh ở Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, các kế hoạch tác chiến của Israel đã sẵn sàng, đồng thời cho biết, Israel đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu của cuộc chiến, dù có thông qua đàm phán hay bằng các biện pháp khác và đã loại bỏ hầu hết các lực lượng có tổ chức của phong trào Hamas tại Gaza.

Trước đó, Chính phủ Israel đã hoãn kế hoạch trả tự do cho 602 tù nhân Palestine. Hành động này đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Hãng tin Reuters dẫn lời thành viên Ban Chính trị Hamas Ezzat El Rashq tuyên bố: “Quyết định của Thủ tướng Benjamin Netanyahu thể hiện ý đồ cố tình phá hoại thỏa thuận, vi phạm rõ ràng các điều khoản và cho thấy lực lượng chiếm đóng không đáng tin cậy trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình”.

Trong khi đó, quan chức cấp cao Hamas Mahmoud Mardawi cho rằng, phong trào ở Dải Gaza sẽ tạm dừng các cuộc đàm phán với Israel cho đến khi quốc gia Trung Đông này thực hiện cam kết thả tự do cho 602 tù nhân Palestine theo như thỏa thuận đã đề ra.

Ông Mardawi cũng kêu gọi các bên trung gian tăng cường sức ép đối với Israel để buộc nước này tuân thủ nghiêm túc các điều khoản đã được thống nhất trong thỏa thuận ngừng bắn trước đó.

Tại diễn biến khác, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực giữa 2 bên, tối 23-2, Israel đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào các cơ sở của Hezbollah ở miền Nam Lebanon.

Theo Tân Hoa xã, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các cơ sở hạ tầng chứa vũ khí, nơi được xác định có hoạt động của lực lượng Hezbollah.

Có thể bạn quan tâm

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga và Australia đã có các động thái pháp lý nhằm vào ứng dụng nhắn tin Telegram và nhà sáng lập Pavel Durov. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng pháp lý đang siết chặt Telegram trên phạm vi toàn cầu.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 31-7: Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia

(GLO)- Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia; Iran sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah; Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ‘giải giáp hoàn toàn Hamas’ ở Gaza ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-7.

Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

Tin thế giới tối 30-7: Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

(GLO)- Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo; Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang 'sẵn sàng cao độ' gần Iran; Ước tính gần 10.000 ca tử vong liên quan tới nắng nóng tại Đức... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-7. 

Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

Tin thế giới sáng 30-7: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

(GLO)- Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác; Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả "rất mạnh" sau khi UAV tấn công tàu chở LNG của Mỹ; Cơ sở khí đốt của Ai Cập bị cháy, nghi do bị UAV tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-7. 

null