Israel tấn công thủ đô Lebanon

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Video và hình ảnh từ hiện trường cho thấy các con phố ở Beirut bị tàn phá nghiêm trọng sau cuộc tấn công ở Israel, diễn biến leo thang mới trong những ngày qua.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tấn công "có mục tiêu" tại thủ đô Beirut, Lebanon ngày 20/9, không lâu sau thông tin Hezbollah phóng một đợt rocket mới 140 quả vào Israel. Tuy nhiên thông tin chi tiết về mục tiêu của IDF hay thương vong chưa được tiết lộ.

Khói bốc lên sau khi Israel tấn công thủ đô Lebanon.

Khói bốc lên sau khi Israel tấn công thủ đô Lebanon.

"Vào thời điểm này, chưa có thay đổi nào trong các hướng dẫn phòng thủ của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel. Chúng tôi sẽ cập nhật về bất kỳ thay đổi nào", IDF cho biết, ám chỉ đến các biện pháp phòng ngừa an ninh đang có hiệu lực tại Israel.

Video và hình ảnh từ hiện trường cho thấy các con phố ở Beirut bị tàn phá nghiêm trọng sau cuộc tấn công của Israel, bao gồm các tòa nhà chung cư cao tầng. Một số xe cộ cũng bị phá hủy và khói dày đặc bốc lên.

Một video quay trên con phố ở vùng ngoại ô phía nam, nơi được xem là thành trì của Hezbollah, cho thấy tầng trệt của một tòa nhà bị phá hủy, các mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh. Nhiều cư dân tập trung cố gắng dọn dẹp đống đổ nát.

Theo CNN, Israel dường như đang báo hiệu sự sẵn sàng chiến tranh: Quân đội Israel chuyển trọng tâm sang biên giới với Lebanon, nơi chứng kiến ​​xung đột gần như hàng ngày với nhóm Hezbollah. Đêm 19/9, Israel thực hiện một trong những cuộc ném bom dữ dội nhất vào Lebanon trong năm qua, bắn trúng khoảng 100 bệ phóng tên lửa.

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cho rằng Israel "đã vượt qua mọi ranh giới đỏ" khi kích nổ các thiết bị liên lạc những ngày trước và cảnh báo rằng giao tranh sẽ không dừng lại ở mặt trận Lebanon, cho đến khi các cuộc giao tranh kết thúc ở Gaza.

Xung đột giữa Israel và Hezbollah càng đẩy khu vực đến bờ căng thẳng mới. Hai bên này xung đột trong nhiều thập kỷ nhưng cả hai bắt đầu tăng cường các cuộc tấn công xuyên biên giới sau khi cuộc chiến giữa Hamas và Israel leo thang.

Ngoài ra, các cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Lebanon là rất hiếm. Cuộc không kích lần này mới là lần thứ 3 trong gần một năm kể từ vụ việc ngày 7/10/2023.

Trước đó, cuộc không kích của Israel giết chết Saleh Al-Arouri, phó chỉ huy cánh quân sự của Hamas, vào tháng 1 và cuộc không kích thứ 2 của Israel giết chết quan chức quân sự cấp cao nhất của Hezbollah, Fu'ad Shukr.

Theo Phương Anh (VTC News, nguồn: CNN)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null