Israel rút hết quân khỏi hành lang chia đôi nam- bắc Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9/2, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đang rút quân khỏi khu vực quân sự hóa của hành lang Netzarim, nơi chia Dải Gaza thành hai phần nam- bắc, theo thỏa thuận ngừng bắn và trao dổi con tin, theo truyền thông Israel.

hanh-lang-netzarim-chia-doi-nam-bac-dai-gaza-anh-emanuel-fabian-timesofisrael.jpg
Hành lang Netzarim chia đôi nam, bắc dải Gaza. Ảnh: Emanuel Fabian/ Timesofisrael

Việc rút quân diễn ra sau khi Israel và Hamas hoàn tất đợt trao đổi tù nhân lần thứ 5, trong đó 3 con tin Israel được thả để đổi lấy 183 tù nhân Palestine.

Ngày 8/2, Hamas hộ tống các con tin lên ba chiếc xe của Hội Chữ thập đỏ để trao trả cho Israel.

Để đổi lấy ba con tin được thả, Israel đã thả thêm 183 người Palestine từ các nhà tù trên khắp đất nước ( 72 người được chuyển đến Ramallah và Jerusalem và 111 người được chuyển đến Khan Yunis ở phía nam Dải Gaza).

Lực lượng Israel tuần trước đã rút khỏi các vị trí ở phía bắc hành lang Netzarim, khi Israel cho phép người dân Gaza sơ tán trở về nhà ở phía bắc Dải Gaza bằng đường bộ, qua đường ven biển và đường Salah a-Din chạy dọc dải đất.

IDF duy trì một số đồn bốt ở phía đông đường Salah a-Din, nơi gần biên giới với Israel hơn.

Theo thỏa thuận, vào ngày thứ 21 của lệnh ngừng bắn, Israel rút quân khỏi toàn bộ hành lang Netzarim, chỉ duy trì sự hiện diện trong vùng đệm rộng khoảng một km bên trong Gaza.

Với biên giới với Ai Cập- Gaza, lực lượng Israel hiện vẫn triển khai lực lượng ở hành lang Philadelphi. Và cần đến 50 ngày để Israel rút quân hoàn toàn khỏi hành lang Philadelphi.

Trong một thông tin liên quan, gia đình các con tin hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhanh chóng hoàn tất giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn, khi các con tin trở về trong tình trạng suy nhược báo động.

Có thể bạn quan tâm

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu cấp bách đặt ra là làm sao lựa chọn được những cán bộ thực sự có năng lực và phẩm chất đáp ứng được nhiệm vụ cao hơn trong thời kỳ mới.