Israel 'phá gần hết' kho tên lửa Hezbollah, cảnh báo tân thủ lĩnh 'không tồn tại lâu'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Israel đang tìm cách chấm dứt xung đột ở Lebanon trong khi Hezbollah vừa bổ nhiệm thủ lĩnh mới.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối 29-10 (giờ địa phương) tổ chức cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao Israel nhằm thảo luận về một giải pháp ngoại giao cho tình hình xung đột ở Lebanon.

Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Tổng Tham mưu lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia David Barnea, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer …

Tờ Times of Israel dẫn báo cáo do Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer trình bày đã đề xuất các giải pháp chấm dứt xung đột tại Lebanon và khuyến nghị "Israel nên cố gắng thực hiện điều này", tận dụng những thành tựu quân sự chống lại Hezbollah trong những tuần gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant (phải). Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant (phải). Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Tổng Tham mưu Halevi cũng nêu khuyến nghị mạnh mẽ tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để kết thúc xung đột tại Lebanon, đồng thời nhấn mạnh ông có một niềm tin hiện tại rằng có thể tiến tới một thỏa thuận ở Lebanon trong một quá trình tách biệt với cuộc xung đột đang diễn ra với Hamas ở Dải Gaza.

Báo cáo cho biết không rõ liệu Thủ tướng Netanyahu có chấp nhận đề xuất từ các quan chức an ninh trụ cột của Israel hay không.

Trong khi đó, Reuters cho hay Hezbollah tại Lebanon tuyên bố Phó tổng thư ký Naim Qassem đã được bầu làm lãnh đạo mới của tổ chức này hôm 29-10.

Ông Qassem, 71 tuổi, sẽ đảm nhiệm vị trí tổng thư ký Hezbollah thay tiền nhiệm Hassan Nasrallah, người qua đời trong vụ tấn công của Israel ở Lebanon hồi cuối tháng 9.

Ngay sau tuyên bố của Hezbollah, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo việc bổ nhiệm thủ lĩnh mới của Hezbollah sẽ không tồn tại được lâu.

"Chỉ là bổ nhiệm tạm thời. Không lâu đâu" - ông Gallant viết trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng với bức ảnh của tân thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem.

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đánh giá rằng Hezbollah chỉ còn lại khoảng 20% số tên lửa và rốc-két so với trước xung đột, cho nên không còn khả năng tiến hành các đợt tập kích lớn nhằm vào Israel.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null